|
Tác giả: dpa / nif / hh
Giữa lúc đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, Nga tổ chức bầu cử quốc hội mà không có phe đối lập. Trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, Ukraine phóng hàng trăm drone. Moscow gọi đây là những nỗ lực “chưa từng có” nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã bị phủ bóng bởi các cuộc tập kích bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Moscow trong ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu kéo dài ba ngày.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova gọi đây là những cuộc tấn công chưa từng có, nhằm phá hoại cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa mới.
Theo bà Pamfilova, những nỗ lực của “kẻ thù” nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử bằng các cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến đã thất bại.
Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc bầu cử trước hết được xem như một phép thử đối với sự ủng hộ của người dân dành cho việc tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.
Những kết quả đầu tiên được dự kiến công bố sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa lúc 20 giờ tại Kaliningrad (trước đây là Königsberg).
Theo lời bà Pamfilova, những người phụ trách bầu cử – trong đó có cả tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Moscow kiểm soát – đã tổ chức quá trình bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, bất chấp những nguy hiểm và hoàn cảnh bất lợi.
Đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) của Điện Kremlin được dự đoán sẽ giành chiến thắng rõ rệt.
Cuối tuần qua, ông Putin cũng cáo buộc Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời chiến “như một chế độ độc tài”, đồng thời cho rằng Kyiv muốn ngăn cản cử tri Nga thực hiện quyền bỏ phiếu.
Thị trưởng Moscow: Cuộc tấn công chưa từng có
Ukraine chủ yếu tấn công các mục tiêu ở Moscow và khu vực xung quanh.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi đây là “cuộc tấn công bằng drone của đối phương lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Moscow”, đồng thời cho biết cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.
“Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đối phương đã không đạt được mục tiêu đó”, ông Sobyanin viết trên Telegram.
Ít nhất 3 người thiệt mạng tại khu vực Moscow. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine khiến ít nhất 20 người bị thương.
450 drone bị bắn hạ
Theo ông Sobyanin, 450 drone đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô.
Tuy nhiên, ông thừa nhận một số drone đã tiếp cận được khu vực nhà máy lọc dầu Moscow.
Các bức ảnh cho thấy lửa và những cột khói đen bốc lên. Đây không phải lần đầu tiên nhà máy lọc dầu Moscow trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine.
Kyiv đã chống lại cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga với sự hỗ trợ của phương Tây trong hơn bốn năm rưỡi. Trong khuôn khổ cuộc chiến phòng thủ, Ukraine dựa vào các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt nhằm vào ngành dầu mỏ, lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với nguồn tài chính phục vụ chiến tranh của Moscow.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ngay từ đầu giờ chiều theo giờ Đức, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã vượt mốc 50%.
Trong cuộc bầu cử năm 2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chính thức là 51,7%.
Tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới và trải dài qua 11 múi giờ, các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng Sakhalin đóng cửa lúc 12 giờ trưa theo giờ Moscow (11 giờ sáng theo giờ CEST).
Ngay trong ngày đầu tiên, đảng Yabloko phản đối chiến tranh, vốn bị loại khỏi cuộc bầu cử, cùng một số lực lượng khác đã tố cáo những vi phạm luật bầu cử.
Các quan sát viên không được phép vào bên trong các điểm bỏ phiếu.
Các quan chức nhà nước cũng báo cáo về áp lực buộc người dân phải tham gia bầu cử. Giống như những cuộc bỏ phiếu trước đây, cũng xuất hiện các báo cáo về việc hàng loạt phiếu bầu đã được điền sẵn bị bỏ vào hòm phiếu.
Ngoài ra, nhiều cử tri phàn nàn rằng họ không nhận được thẻ cử tri, đồng thời bị đăng ký tham gia bỏ phiếu trực tuyến mà không hề hay biết.
Zelensky xác nhận các cuộc tấn công
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, trong số các mục tiêu bị tấn công có khu vực Moscow.
Ông cho biết một trong những công ty quan trọng nhất của ngành dầu mỏ Nga và một cơ sở hậu cần đã bị đánh trúng, theo thông tin ông đăng trên mạng xã hội.
Ông Zelensky cũng nêu tên một số loại vũ khí được sử dụng ngoài drone, trong đó có các tên lửa hành trình Flamingo và Pelican.
Theo truyền thông Ukraine, đây là tên gọi của một loại tên lửa đạn đạo do công ty Ukraine Fire Point phát triển.
Tuy nhiên, công ty này công bố tầm bắn của tên lửa lên tới 200 km, trong khi Moscow và vùng Moscow nằm xa hơn khoảng cách đó tính từ lãnh thổ Ukraine.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên loại vũ khí này được biết đến là đã được sử dụng trong thực chiến.
Ủy ban Bầu cử cáo buộc bạo lực tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
Trong cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova nhiều lần đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào Ukraine.
Tại phần lãnh thổ thuộc vùng Kherson của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng, hai người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào một chiếc xe buýt. Một trong những người thiệt mạng được cho là thành viên của một ủy ban bầu cử địa phương.
Thông tin này không thể được xác minh độc lập.
Bà Pamfilova sau đó tiếp tục cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công mạng và tìm cách phá hoại cuộc bầu cử.
Hôm thứ Sáu, ông Putin cũng cáo buộc Ukraine sát hại một cán bộ bầu cử tại phần lãnh thổ thuộc vùng Zaporizhzhia của Ukraine do Nga chiếm đóng trong một cuộc tấn công.
Thông tin này cũng không thể được xác minh độc lập.
Người dân được yêu cầu bỏ phiếu trong ba ngày
Hơn 110 triệu người Nga được kêu gọi tham gia cuộc bầu cử quốc hội Nga trong ba ngày, từ thứ Sáu đến Chủ nhật.
Sau khi phe đối lập bị loại khỏi cuộc bầu cử, toàn bộ 10 đảng có tên trên lá phiếu đều được xem là có quan hệ với Điện Kremlin và ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine do Tổng thống Putin ra lệnh vào năm 2022.
Các cuộc bầu cử ở Nga từ lâu đã bị chỉ trích vì bị xem là không công bằng và không dân chủ.
Người dân cũng có thể bỏ phiếu tại những khu vực thuộc các vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine đang do Nga kiểm soát và bị Moscow tuyên bố sáp nhập.
Cộng đồng quốc tế coi việc tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế.
Việc bỏ phiếu cũng diễn ra tại bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.
Ukraine không công nhận kết quả của các cuộc bầu cử này.
Lưu ý: Bài viết được thực hiện với sự sử dụng tư liệu của Hãng thông tấn Đức (dpa).
Schwerste Drohnenschläge überschatten Russlands Duma-Wahl
|