|
Trong khi các nước NATO tại khu vực biển Baltic đang huấn luyện và tăng cường năng lực phòng thủ, Nga được cho là đang chuẩn bị thêm năng lực y tế để điều trị cho các binh sĩ bị thương, theo một báo cáo truyền thông. Các chuyên gia an ninh cho rằng động thái này có thể mang một thông điệp vượt ra ngoài cuộc chiến ở Ukraine.

Nga sẽ bố trí thêm hàng nghìn giường bệnh cho binh sĩ bị thương
Theo truyền thông Nga Volya, Nga đang chuẩn bị bổ sung hàng nghìn giường bệnh dành cho các bệnh nhân quân sự. Dẫn nguồn từ những người trong Bộ Quốc phòng Nga, tờ này cho biết các bệnh viện dân sự ở khu vực Tây Bắc nước Nga sẽ phải bố trí thêm 16.000 giường bệnh cho các binh sĩ bị thương vào mùa thu năm 2026.
Một nguồn tin khác thậm chí nói con số có thể lên tới 20.000 giường. Thông tin này được báo Bild đưa lại. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có xác nhận độc lập về những thông tin trên.
Các báo cáo xuất hiện trong bối cảnh hoạt động quân sự tại khu vực Biển Baltic gia tăng.
Trên đảo Gotland của Thụy Điển, Đức và Thụy Điển hiện đang tiến hành cuộc tập trận “Silver Wotan”, nhằm thực hành khả năng nhanh chóng tăng cường lực lượng cho khu vực chiến lược quan trọng của NATO.
Binh sĩ và trang thiết bị quân sự đang được vận chuyển tới đảo bằng đường biển, đường bộ và đường không. Hôm thứ Sáu, các binh sĩ Đức đã cập cảng Visby. Các hệ thống phòng thủ tàu chiến cũng dự kiến được đưa tới Gotland.
“Ai kiểm soát Gotland sẽ kiểm soát Biển Baltic”
Bundeswehr (Quân đội Đức) mô tả Gotland là một “địa hình then chốt” đối với NATO.
Hòn đảo này được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược vì có thể tác động đến hoạt động di chuyển trong khu vực Biển Baltic, đồng thời ảnh hưởng tới việc bảo đảm tuyến tiếp tế cho các quốc gia Baltic.
Chuyên gia: Nga đang tái vũ trang trong dài hạn
Chuyên gia an ninh Nico Lange cho rằng những thông tin về việc bổ sung năng lực bệnh viện có thể là một phần trong quá trình tái vũ trang dài hạn của Nga.
Ông nói với báo Bild rằng Nga đang liên tục mở rộng các cơ cấu quân sự dọc biên giới phía Tây. Trong đó có cả các bệnh viện quân sự và cơ sở y tế phục vụ quân đội.
Theo ông Lange, sẽ là một sai lầm nếu chỉ giải thích những diễn biến này bằng cuộc chiến hiện nay ở Ukraine.
Chuyên gia CDU: Cần thận trọng vì chưa thể xác minh
Chuyên gia chính sách đối ngoại của CDU, nghị sĩ Roderich Kiesewetter, cũng đánh giá báo cáo này là đáng chú ý, nhưng nhấn mạnh rằng hiện chưa thể xác minh độc lập những thông tin nói trên.
Nghị sĩ Quốc hội Đức nhắc lại các báo cáo từng xuất hiện trong những năm 2021 và 2022, theo đó Nga đã di chuyển các kho dự trữ máu và cả các lò hỏa táng di động trước khi mở cuộc tấn công vào Ukraine.
Có thể có nhiều mục đích khác nhau
Kiesewetter cho rằng có thể tồn tại nhiều cách giải thích cho việc Nga chuẩn bị thêm năng lực bệnh viện.
Theo ông, những cơ sở này có thể:
- được sử dụng để điều trị những binh sĩ bị thương trong chiến tranh Ukraine;
- là một phần trong công tác chuẩn bị quân sự ở khu vực gần sườn phía Đông của NATO;
- hoặc được sử dụng như một tín hiệu gửi tới phương Tây.
Ông cũng cho rằng có thể cả ba yếu tố này cùng tồn tại.
Russland soll Tausende zusätzliche Krankenhausbetten für verwundete Soldaten bereitstellen
|