Sau cuộc gặp với Putin, Erdogan tuyên bố Moscow được cho là có ý định chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong cuộc gặp với nhà độc tài Nga Vladimir Putin tại Bishkek, hai bên đã thảo luận về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow được cho là quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh, và Ankara sẵn sàng nỗ lực để đạt được hòa bình. Đồng thời, tuyên bố của Erdogan không ngụ ý rằng Putin đã đồng ý ngừng bắn hoặc đưa ra đề xuất cụ thể nào để chấm dứt chiến tranh. Theo trang tin Today.ua , tuyên bố này được công bố bởi Cục Truyền thông của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ .
Thực tế, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm kín trực tiếp với nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Theo ông Erdogan, chủ đề chính của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo là tình hình xung quanh lưu vực Biển Đen và sự an toàn của hàng hải dân sự.
"Cả Putin và tôi đều đang chờ đợi một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine... An ninh của hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đen là rất quan trọng. Xung đột không nên dẫn đến mối đe dọa đối với dân thường và hoạt động thương mại", tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho vận tải hàng hải dân sự, đặc biệt là vận tải thương mại. Theo ông, vấn đề này đặc biệt quan trọng do những rủi ro đối với nguồn cung cấp lương thực. Ông nói rằng cuộc khủng hoảng lương thực, đặc biệt là ở châu Phi, đang ngày càng trầm trọng hơn.
Ông Erdogan còn nói gì khác sau cuộc gặp với ông Putin?
Ông Erdogan cũng cho biết cuộc trò chuyện còn đề cập đến tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
"Trong cuộc gặp này, chúng tôi cũng có cơ hội xem xét những diễn biến giữa Nga và Ukraine, và cuộc gặp rất hiệu quả. Nó diễn ra trong một bầu không khí rất, rất chân thành", tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giúp tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
"Cả chúng tôi và ông Putin đều mong muốn một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine diễn ra càng sớm càng tốt trong khu vực này và hòa bình được thiết lập trong khu vực", ông nói.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm: "Ông Putin có hài lòng với điều này không? Không hài lòng. Ông ấy cũng mong muốn vấn đề này sẽ kết thúc tốt đẹp càng sớm càng tốt."
Chính phần này trong tuyên bố đã trở thành cơ sở cho những báo cáo về việc Putin được cho là sẵn sàng cho hòa bình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu lên quan điểm của ông về lập trường của nhà lãnh đạo Nga, chứ không phải về một thỏa thuận cụ thể nào đã đạt được.
Chúng ta biết gì về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo?
Cuộc họp được tổ chức kín tại dinh thự Ala-Archa.
Theo hãng tin Anadolu, cuộc hội đàm kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cũng tham gia vào cuộc hội đàm này.
Phần đàm phán công khai chủ yếu tập trung vào quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, hợp tác kinh tế, du lịch và năng lượng.
Ông Erdogan cho biết quan hệ giữa Ankara và Moscow hiện đang ở mức cao. Ông cũng đề cập riêng đến việc tập đoàn nhà nước Nga Rosatom xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
"Với việc khánh thành nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành các bước để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới. Chúng ta đang chuẩn bị cho điều này", ông Erdogan nói.
Về phần mình, Putin gọi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những "đối tác ưu tiên" của Nga và tuyên bố tiếp tục các dự án hợp tác. Theo ông, tổ máy phát điện đầu tiên của Akkuyu dự kiến sẽ được đưa vào vận hành năm 2026.
Điện Kremlin xác nhận các cuộc đàm phán về Ukraine.
Điều đáng chú ý là phía Nga xác nhận rằng trong các cuộc đàm phán, vấn đề tổ chức đàm phán về việc giải quyết chiến tranh ở Ukraine trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đã được nêu ra.
Như vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng các bên thực sự đã thảo luận về khả năng tổ chức đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết "cuộc khủng hoảng Ukraine". Tuy nhiên, theo cố vấn chính sách đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, chủ đề chính của cuộc gặp là tình hình ở Biển Đen.
Đồng thời, phía Nga không thông báo về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc nhất trí về một kế hoạch cụ thể để chấm dứt chiến tranh.
Tính đến ngày 2 tháng 9, phía Ukraine vẫn chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Nga sau cuộc gặp giữa Putin và Erdogan.
https://today.ua/493490-erdogan-prigolomshiv-zayavoyu-pro-namiri-kremlya-shodo-vijni-v-ukrayini/





.jpg)







 (1).gif)






