Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 20/10/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  Meloni triệu tập cuộc họp khẩn cấp: Ý đang chuẩn bị các biện pháp hạn chế mới. Meloni triệu tập cuộc họp khẩn cấp: Ý đang chuẩn bị các biện pháp hạn chế mới. , Người xứ Nghệ Kiev
 

Meloni triệu tập cuộc họp khẩn cấp: Ý đang chuẩn bị các biện pháp hạn chế mới.
Ảnh: Thủ tướng George Maloney / minh họa

Chính phủ Ý đang xem xét ban hành luật khẩn cấp để siết chặt các biện pháp hạn chế sau các cuộc bạo loạn quy mô lớn, cướp bóc cửa hàng và đụng độ với cảnh sát. Các biện pháp mới có thể bao gồm thời gian tạm giam dài hơn, hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi phá hoại tài sản và các hạn chế bổ sung đối với những người tham gia biểu tình bạo lực.

 

Thông tin này được hãng tin ANSA đưa tin vào ngày 19 tháng 10 , sau cuộc họp về các vấn đề an ninh công cộng do Thủ tướng Giorgia Maloni chủ trì tại cung điện Chigi ở Rome.

Tại cuộc họp, đại diện chính phủ, cảnh sát và các cơ quan tình báo đã phân tích tình trạng bất ổn quy mô lớn xảy ra trong những ngày gần đây tại một số thành phố của Ý, chủ yếu là ở Milan.

Theo cơ quan này, những người tham gia cuộc họp đã kết luận rằng cần có những biện pháp đối phó mạnh mẽ hơn đối với các hành vi bạo lực trong các sự kiện tập thể.

Đồng thời, chính phủ cũng có ý định bảo vệ quyền biểu tình ôn hòa của công dân, tách biệt những người tham gia biểu tình khỏi những kẻ phạm tội.

Chính phủ Ý đang chuẩn bị những biện pháp hạn chế nào?

Theo hãng tin Rai News , các nhà chức trách đang xem xét khả năng đẩy nhanh việc thông qua một số điều khoản của dự luật an ninh, vốn đã được Thượng viện xem xét.

Trong số các đề xuất có việc mở rộng quyền hạn của cảnh sát liên quan đến việc tạm giữ phòng ngừa, tăng cường hình phạt đối với hành vi phá hoại tài sản và đưa ra các biện pháp bổ sung chống lại việc chặn đường cao tốc.

Các đại diện của đảng Liên minh, một thành viên của liên minh cầm quyền, đã đề xuất tăng thời gian tạm giam tối đa lên 24 giờ.

Việc bắt giữ bắt buộc đối với những người tham gia vào các cuộc tàn sát quy mô lớn cũng đang được thảo luận, với khả năng giam giữ các nghi phạm trong vòng 48 giờ kể từ khi phạm tội.

Chính phủ đang đặc biệt quan tâm đến trẻ vị thành niên tham gia vào các cuộc bạo loạn. Việc tăng cường trách nhiệm đối với các tội phạm tập thể và nâng cao năng lực của hệ thống tư pháp vị thành niên đang được xem xét.

Ngoài ra, đảng Liên minh còn chủ trương mở rộng Chiến dịch Đường phố An toàn, trong đó có sự tham gia của quân đội để đảm bảo an ninh tại các địa điểm công cộng.

Tất cả các đề xuất này vẫn đang được thảo luận. Danh sách cuối cùng các biện pháp và cơ chế pháp lý để thực hiện chúng vẫn chưa được phê duyệt.

Sắc lệnh mới có thể được xem xét vào ngày 20 tháng 10.

Theo hãng tin ANSA, cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ý dự kiến ​​sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 20 tháng 10, lúc 17:30 giờ địa phương.

Chính phủ đang xem xét khả năng thông qua một nghị định luật đặc biệt cho phép đẩy nhanh việc áp dụng một số biện pháp hạn chế mà không cần chờ hoàn tất quy trình nghị viện thông thường.

Các cơ quan pháp lý của chính phủ tiếp tục nghiên cứu các đề xuất của các cơ quan thực thi pháp luật và sự phù hợp của chúng với pháp luật.

Văn bản cuối cùng của sắc lệnh vẫn chưa được công bố. Chính quyền cũng phải tính đến các đảm bảo hiến pháp về tự do cá nhân và quyền hội họp ôn hòa.

Các đảng đối lập phản đối việc mở rộng quyền lực cảnh sát một cách vội vã. Họ yêu cầu chính phủ trước tiên phải đảm bảo việc thực thi hiệu quả các luật hiện hành.

Nguyên nhân là do các cuộc bạo loạn ở Milan.

Nguyên nhân của cuộc họp khẩn cấp là do các cuộc đụng độ diễn ra ở Ý từ ngày 17 đến 19 tháng 10 trong các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chi phí sinh hoạt cao.

Tại Milan, những kẻ bạo loạn đã đập phá cửa kính các cửa hàng, cướp bóc các cửa hiệu và đụng độ với cảnh sát, dẫn đến việc một số cảnh sát bị thương và các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Ngày 19 tháng 10, một số cửa hàng thương hiệu xa xỉ ở trung tâm Milan đã tạm thời đóng cửa do lo ngại các cuộc tấn công tiếp theo. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường tuần tra tại các khu mua sắm và quảng trường Duomo.

Theo cảnh sát Ý, 271 người, hầu hết là trẻ vị thành niên, đã bị đưa đến đồn cảnh sát sau các cuộc bạo loạn hôm Chủ nhật ở Milan.

Chính phủ Maloney dự định sẽ xác định thêm các biện pháp để ngăn chặn những sự cố tương tự. Tuy nhiên, quyết định về việc áp dụng các hạn chế mới và thời gian áp dụng dự kiến ​​sẽ không được đưa ra trước khi các đề xuất liên quan được Hội đồng Bộ trưởng xem xét.

https://kurs.com.ua/novost/1484689-meloni-sklikala-ekstrenu-naradu-italija-gotue-novi-obmezhennja


  Các Tin khác
  + TIẾN TRÌNH XÁC NHẬN SỰ THÔNG ĐỒNG GIỮA TRUMP VÀ PUTIN CHỐNG LẠI UKRAINA (20/10/2026)
  + Quân đội Ukraine lần đầu tiên sơ tán thương binh bằng máy bay không người lái (20/10/2026)
  + Cuộc tấn công vào Nova Vodolazh: Zelenskyy kêu gọi sự giúp đỡ từ Mỹ và châu Âu (20/10/2026)
  + Các cuộc biểu tình quy mô lớn ở ba quốc gia châu Âu đã gây ảnh hưởng đến thương mại, hậu cần và du lịch - tổng quan về hậu quả. (19/10/2026)
  + Một trung tâm dữ liệu lớn khác ở Kyiv đã bị ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng đạn đạo. (19/10/2026)
  + Cuộc tấn công lớn nhất vào St. Petersburg kể từ khi chiến tranh bắt đầu: ISW đã vạch trần những điểm yếu của Liên bang Nga mà họ đã xác định. (19/10/2026)
  + Vụ tấn công bằng đạn đạo vào Kyiv ban đêm: có người chết và bị thương, giao thông tàu điện ngầm và đường bộ bị gián đoạn. (19/10/2026)
  + Một sàn giao dịch tiền điện tử lớn chặn quyền truy cập đối với người dùng từ Nga và Belarus — VPN cũng không giúp được gì. (19/10/2026)
  + BỘ TRƯỞNG NĂNG LƯỢNG MỸ WRIGHT: VIỆC CHO PHÉP XUẤT KHẨU DIESEL NGA LÀ "GÂY ÁP LỰC LÊN NGA" (19/10/2026)
  + "ÔNG ẤY ĐANG BUỘC CHÚNG TÔI PHẢI ĐẦU HÀNG": ÔNG ZELENSKY ĐƯA RA TUYÊN BỐ MỚI VỀ TRUMP (19/10/2026)
  + ÔNG ZELENSKY CÔNG BỐ VỀ VIỆC NỐI LẠI CHIA SẺ THÔNG TIN TÌNH BÁO GIỮA MỸ VÀ UKRAINA (19/10/2026)
  + UAV UKRAINA TẤN CÔNG VÀO SAINT PETERSBURG: MỘT KHO CHỨA DẦU BỐC CHÁY, CÁC TRẠM BIẾN ÁP VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU CỦA VK BỊ HƯ HẠI, MỘT PHẦN THÀNH PHỐ BỊ MẤT ĐIỆN (19/10/2026)
  + TÊ LIỆT HÀNG KHÔNG Ở MOSKVA NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG: ĐẾN GIỮA NGÀY THỨ BẢY, SỐ CHUYẾN BAY BỊ HỦY NHIỀU HƠN SO VỚI CẢ NGÀY THỨ SÁU (19/10/2026)
  + NGƯỜI DÂN UKRAINA CÓ THỂ THEO DÕI TRỰC TUYẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA TÊN LỬA HÀNH TRÌNH, MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ BOM DẪN ĐƯỜNG TRÊN KHÔNG (19/10/2026)
  + LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA TẤN CÔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI "ROBOAVIA" Ở ROSTOV, CÁCH BIÊN GIỚI 250 KM (19/10/2026)
  + "MỘT HÀNH ĐỘNG HÈN HẠ VÀ ĐÊ TIỆN": THƯỢNG NGHỊ SỸ BLUMENTHAL KỊCH LIỆT CHỈ TRÍCH TRUMP TỪ CHỐI ÁP ĐẶT LỆNH TRỪNG PHẠT CHỐNG NGA (19/10/2026)
  + Máy bay không người lái tấn công ồ ạt thành phố St. Petersburg: trạm dầu, cầu và trung tâm dữ liệu VKontakte bị tấn công (video) (18/10/2026)
  + Quân đội Anh, Pháp và Đức đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ ở Ukraine: Châu Âu có kế hoạch gì? (18/10/2026)
  + Zelensky khiến châu Âu lo ngại về làn sóng người tị nạn Ukraine mới, đồng thời đề nghị viện trợ thêm 70 tỷ euro (17/10/2026)
  + 55% người Nga coi Đức là kẻ thù – và có những người đang tiếp tay cho điều đó (16/10/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 34
Total: 91415248

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July