|
Thượng viện Hoa Kỳ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã bác bỏ nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Iran và kêu gọi chính quyền rút quân đội Mỹ khỏi cuộc xung đột mà không có sự cho phép riêng của Quốc hội.
Hãng thông tấn Associated Press đưa tin về điều này.
Kết quả bỏ phiếu là 47 phiếu "thuận" và 52 phiếu "chống". Nghị quyết quy định rằng, Hoa Kỳ phải ngừng các hoạt động chiến đấu cho đến khi Quốc hội chính thức cho phép sử dụng vũ lực thêm nữa. Đây là sáng kiến thứ tư thuộc loại này của đảng Dân chủ trong năm nay nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống trong bối cảnh các hoạt động chống lại Iran.
Đảng Dân chủ khẳng định chính quyền đã vượt quá thẩm quyền khi phát động hành động quân sự mà không có sự chấp thuận của Quốc hội và yêu cầu Quốc hội giành lại quyền kiểm soát các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Họ cũng cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột và gia tăng áp lực kinh tế đối với người dân Mỹ, đặc biệt là do giá năng lượng tăng cao.
Về phía mình, đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Tổng thống, viện dẫn các mối đe dọa an ninh từ Iran, bao gồm cả năng lực hạt nhân của nước này, và sự bất ổn trong khu vực. Đồng thời, một số thành viên đảng Cộng hòa thừa nhận cần có một chiến lược rõ ràng để chấm dứt xung đột.
Quốc hội đang viện dẫn Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, yêu cầu Tổng thống phải được sự cho phép sử dụng vũ lực trong vòng 60 ngày kể từ khi bắt đầu một chiến dịch. Thời hạn này sẽ hết hạn vào cuối tháng này và có thể trở thành điểm mấu chốt gây áp lực chính trị lên chính quyền.
Một số Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa, đặc biệt là Lisa Murkowski và John Hawley, cho rằng, Quốc hội sẽ phải xem xét việc gia hạn chính thức quyền lực quân sự hoặc áp đặt các hạn chế mới nếu xung đột kéo dài. Họ cũng nhấn mạnh rằng, Quốc hội phải xác định rõ ràng các mục tiêu và phạm vi cho chiến dịch.
Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đang giữ lập trường thận trọng. Họ tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của một kế hoạch chấm dứt chiến tranh và một chiến lược cho việc Mỹ rút khỏi cuộc xung đột. Một số Thượng nghị sỹ cho rằng, vấn đề then chốt sẽ là cuộc bỏ phiếu về kinh phí cho chiến dịch, có thể diễn ra sớm và liên quan đến những khoản chi tiêu đáng kể.
Do đó, bất chấp việc nghị quyết bị bác bỏ, cuộc tranh luận ở Washington về giới hạn quyền lực chiến tranh của Tổng thống và thời gian kéo dài chiến dịch ở Iran chỉ càng thêm gay gắt.
Cần nhắc lại, theo các nhà phân tích, 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Hoa Kỳ 11,3 tỷ USD, và mỗi ngày tiếp theo tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD.
Như đã biết, vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã yêu cầu Nhà Trắng cấp hơn 200 tỷ USD để tài trợ cho cuộc chiến với Iran. Đây là một trong những yêu cầu ngân sách bổ sung lớn nhất trong những năm gần đây.
Theo các báo cáo truyền thông, một cuộc tranh chấp nội bộ giữa các cố vấn Nhà Trắng của Donald Trump về chiến tranh với Iran vẫn tiếp diễn: một số người kêu gọi một chiến dịch hạn chế và chấm dứt nhanh chóng xung đột do rủi ro kinh tế, trong khi những người khác kiên quyết duy trì áp lực quân sự để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân.
Các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã khởi xướng thủ tục luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông ta vi phạm lời thề nhậm chức và xử lý sai các hoạt động quân sự chống lại Iran.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|