|
Phát biểu tại một cuộc mít tinh có hàng nghìn người ủng hộ, ông Péter Magyar, người có khả năng trở thành Thủ tướng tương lai của Hungary, đã kêu gọi Tổng thống nước này từ chức. Cùng với ông ta, tất cả "những con rối" cũng nên ra đi.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn từ buổi phát sóng trực tiếp cuộc mít tinh của ông Péter Magyar.
Lãnh đạo đảng Tisza tuyên bố thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại của Hungary. Ưu tiên hàng đầu của ông Magyar và đảng của ông sẽ là khôi phục lòng tin trong các khối quốc tế quan trọng. Ông dự định từ bỏ "chính sách cân bằng" mà Viktor Orban đã theo đuổi trong nhiều năm.
Theo chính trị gia này, đất nước cần lấy lại sự ổn định. Ông Magyar cũng tuyên bố rõ ràng ý định tăng cường năng lực quốc phòng của Hungary trong khuôn khổ NATO.
"Chúng ta sẽ khôi phục hoạt động của các thể chế đảm bảo nền dân chủ và độc lập của đất nước. Hungary sẽ một lần nữa trở thành một đồng minh mạnh mẽ trong Liên minh châu Âu và NATO," - ông Magyar nhấn mạnh.
Chính trị gia này đã thông báo về chuyến thăm thủ đô Brussels của Bỉ. Mục tiêu của ông là để giải tỏa khoản tài trợ của châu Âu, vốn bị đóng băng dưới thời Viktor Orban. Điều này, theo ông, đã dẫn đến sự trì trệ của nhiều chương trình nhà nước.
* Tối hậu thư đối với chính phủ hiện tại và Tổng thống
Ông Magyar không có ý định chờ đợi một quá trình chuyển giao quyền lực kéo dài. Ông yêu cầu một cuộc cải tổ ngay lập tức toàn bộ bộ máy nhà nước. Tổng thống nước này, Tamás Šujok, người mà Magyar coi là một phần của hệ thống Orban cũ, đang bị chỉ trích dữ dội.
"Tôi kêu gọi Tổng thống Cộng hòa yêu cầu tôi thành lập chính phủ và sau đó từ chức. Tôi kêu gọi tất cả những người bù nhìn hãy làm điều tương tự," - chính trị gia này tuyên bố.
* Diễn biến cuộc bầu cử Quốc hội ở Hungary
Cuộc bầu cử Quốc hội chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục. Sau 16 năm cầm quyền của Orban, 77,80% người dân Hungary, tương đương gần 6 triệu người, đã đi bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới.
Theo kết quả sơ bộ, Péter Magyar đã thắng cử. Tính đến 7h58 ngày 13 tháng 4, 98,94% số phiếu đã được kiểm đếm. Đảng Tisza sẽ giành được 138 trong tổng số 199 ghế trong Quốc hội.
Bản thân Viktor Orban cũng đã thừa nhận thất bại.
"Kết quả bầu cử thật đau lòng đối với chúng tôi, nhưng đó là điều rõ ràng... Tôi đã chúc mừng đảng chiến thắng," - Orban nói.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|