Tờ Washington Post đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng lo ngại về những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên quan đến diễn biến cuộc chiến với Iran. Theo tờ báo này, một số quan chức cho rằng những đánh giá đó quá lạc quan, có thể gây hiểu lầm cho cả công chúng và chính tổng thống.
Theo các nguồn tin, những nghi ngờ càng gia tăng sau vụ việc máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ bị bắn rơi. Bất chấp những tuyên bố trước đó của Lầu Năm Góc về việc Mỹ hoàn toàn thống trị không phận, lực lượng Iran vẫn có thể bắn trúng máy bay bằng tên lửa tầm nhiệt.
"Ông ta gặp may. Đó là một sự trùng hợp may mắn," Trump bình luận.
Tuy nhiên, trong nội bộ chính quyền, tình hình lại được đánh giá khác.
"Pete không nói sự thật với tổng thống. Kết quả là, tổng thống liên tục lặp lại những thông tin sai lệch," một quan chức chính quyền cho biết.
Trước đây, ông Hegset đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Iran được cho là thiếu hệ thống phòng không hiệu quả và không thể chống lại các hoạt động không kích của Mỹ. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây đã làm dấy lên nghi ngờ về những tuyên bố này và gây ra tranh luận giữa các quan chức.
Đồng thời, Nhà Trắng chính thức bác bỏ mọi cáo buộc về việc tung tin sai lệch. Phát ngôn viên của chính quyền, Anna Kelly, khẳng định rằng tổng thống đã nắm rõ toàn bộ sự việc:
"Ông ấy luôn nắm rõ toàn cảnh cuộc xung đột. Không điều gì làm ông ấy hay các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi ngạc nhiên, họ luôn chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ," bà nói.
Nhưng không chỉ những đánh giá về ưu thế trên không gây ra nhiều thắc mắc. Theo các nguồn tin, còn có những tranh cãi xung quanh tuyên bố về việc phá hủy thành công cơ sở hạ tầng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Theo ước tính của các cơ quan tình báo Mỹ được trích dẫn trong bài báo, hơn một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, nước này vẫn còn hàng nghìn máy bay không người lái trong kho vũ khí của mình.
Ngay từ ngày 31 tháng 3, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã tuyên bố rằng số vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Điều này được đưa ra như bằng chứng về hiệu quả của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền sau đó thừa nhận rằng dữ liệu này không đúng sự thật.
Trong bối cảnh đó, căng thẳng đang gia tăng trong chính phủ Mỹ về việc đánh giá thực tế tình hình ở Trung Đông. Các nguồn tin cho rằng vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở bản thân dữ liệu, mà còn ở cách thức truyền đạt dữ liệu đó đến tổng thống và toàn xã hội.
https://today.ua/488651-guchni-zayavi-i-realnist-u-ssha-vikrivayut-rozbizhnosti-u-danih-glavi-pentagonu-pro-vijnu-v-irani/





.jpg)







 (1).gif)






