Đại diện cấp cao của EU, Kaia Kallas, phát biểu trong chuyến thăm Kyiv rằng khoản vay 90 tỷ euro, vốn được cho là sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới, đang bị đe dọa.
Nguyên nhân là do những trở ngại chính trị trong Liên minh châu Âu, đặc biệt là sự cản trở từ Hungary, quốc gia sử dụng vấn đề vận chuyển dầu mỏ của Nga làm lý lẽ trong các cuộc đàm phán.
Liên minh châu Âu dự định cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ tài chính lớn, có thể đáp ứng tới 70% nhu cầu của nước này trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, theo bà Kallas, hiện tại không có gì đảm bảo rằng một quyết định sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Bà thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không có tin tốt nào cả”, giải thích rằng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.
Vấn đề với khoản vay này có liên quan mật thiết đến việc thông qua gói trừng phạt mới, gói thứ hai mươi, chống lại Nga. Và ở đây cũng vậy, những trở ngại đã nảy sinh: Hungary đang ngăn chặn quyết định này, lấy lý do là thiệt hại đối với đường ống dẫn dầu Druzhba và việc gián đoạn vận chuyển dầu của Nga.
Đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa với một rủi ro nghiêm trọng: nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ EU, chính phủ sẽ buộc phải tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế, điều này có thể ảnh hưởng đến các khoản chi trả phúc lợi xã hội, việc khôi phục cơ sở hạ tầng và các chương trình quốc phòng.
Như vậy, tuyên bố của Kallas như một gáo nước lạnh dội vào Kyiv. EU nhận thức được tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine, nhưng những tranh chấp nội bộ và các trò chơi chính trị của từng quốc gia đang đặt ra nghi vấn về một gói hỗ trợ tài chính quan trọng. Điều này một lần nữa chứng minh rằng tương lai của nền kinh tế Ukraine không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của chính nước này mà còn phụ thuộc vào khả năng của châu Âu trong việc vượt qua những bất đồng nội bộ.