Cuộc chiến kéo dài một tháng giữa Israel, Mỹ và Iran dường như đang bước vào giai đoạn leo thang không kiểm soát. Vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, nhóm Ansar Allah (Houthi) do Tehran hậu thuẫn ở Yemen đã chính thức tuyên bố tham gia vào cuộc xung đột, phát động một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào lãnh thổ Israel.
Thông tin này được Reuters và Associated Press đưa tin.
Theo các nhà báo, vào đêm ngày 28 tháng 3, lực lượng Houthi đã phóng một loạt tên lửa về phía miền nam Israel. Người phát ngôn của nhóm, Yahya Sari, cho biết mục tiêu là "các cơ sở quân sự nhạy cảm" ở khu vực Beersheba, gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Israel. Lực lượng Houthi tuyên bố rằng đây chỉ là sự khởi đầu.
Lực lượng Houthi gọi cuộc tấn công là "sự đáp trả đối với tội ác của Mỹ và Israel" chống lại Iran và Lebanon. Nhóm này đưa ra tối hậu thư: các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi "hành động gây hấn" chống lại Iran, Lebanon và Gaza chấm dứt.
Các chuyên gia đã nhận định rằng việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc chiến thực chất đồng nghĩa với việc mở ra một "mặt trận thứ ba" (sau các cuộc đụng độ với Hezbollah ở Lebanon và các cuộc tấn công trực tiếp của Iran).
Sự can thiệp của lực lượng Houthi có thể dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng:
- Mở một mặt trận mới ở phía nam chống lại Israel;
- Các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ;
- Tăng cường sự phối hợp giữa các đồng minh của Iran;
- leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Iran, Israel và Mỹ.
Trên thực tế, chúng ta có thể đang nói về sự chuyển biến dần dần các xung đột cục bộ thành một cuộc đối đầu khu vực toàn diện, trong đó có thể có sự tham gia của một số quốc gia Trung Đông.
Lực lượng Houthi đã ám chỉ khả năng nối lại các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Điều này có thể làm tê liệt hoàn toàn kênh đào Suez, tuyến đường vận chuyển chiếm 12% tổng kim ngạch thương mại thế giới.
Chính quyền Mỹ (Tổng thống Trump) và các đại diện G7 đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng leo thang căng thẳng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải. Trong khi đó, Pakistan đang chuẩn bị đón tiếp các bộ trưởng ngoại giao của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập để tiến hành các cuộc đàm phán khẩn cấp vào Chủ nhật.
"Chúng ta đang chứng kiến kịch bản tồi tệ nhất trở thành hiện thực - sự kích hoạt đồng thời toàn bộ "Trục Kháng chiến". Đây không còn là một chiến dịch cục bộ nữa, mà là một cuộc chiến quy mô lớn, trong đó mỗi bên tham gia mới đều làm tăng nguy cơ xung đột toàn cầu. Sự tham gia của Yemen đồng nghĩa với việc cuộc chiến không còn mang tính cục bộ nữa", các nhà phân tích nhận định.
https://today.ua/488294-novij-front-proti-izrayilyu-ta-ssha-odin-iz-najnebezpechnishih-soyuznikiv-iranu-oficijno-vstupiv-u-vijnu-na-blizkomu-shodi/





.jpg)







 (1).gif)






