Sau những lời đe dọa lớn tiếng và thời hạn chót khắc nghiệt, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được đẩy mạnh. Donald Trump cho biết các bên đang thảo luận về một thỏa thuận khả thi và thậm chí đã đạt được “những điểm đồng thuận quan trọng”.
Tổng thống Mỹ đã nói điều này vào ngày 23 tháng 3 khi trả lời phỏng vấn các phóng viên.
Theo lời ông Trump, Tehran được cho là không kém phần quan tâm đến các thỏa thuận này so với Washington.
“Họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận – chúng tôi cũng muốn đạt được thỏa thuận,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc liên lạc có thể diễn ra sớm, kể cả qua điện thoại.
Lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra vào Chủ nhật và bày tỏ kỳ vọng rằng một thỏa thuận có thể đạt được khá nhanh chóng. Quá trình này có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner.
Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố lạc quan, ông Trump thừa nhận rằng kết quả cuối cùng vẫn còn xa vời.
“Không, chúng tôi có cơ hội rất lớn để đạt được thỏa thuận. Nhưng điều đó không đảm bảo bất cứ điều gì. Tôi không đảm bảo bất cứ điều gì,” ông nhấn mạnh.
Theo tổng thống Mỹ, các bên đang thảo luận về một thỏa thuận có thể bao gồm 15 điểm. Vấn đề then chốt là chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Trump khẳng định đây là vấn đề chính trong các cuộc đàm phán.
“Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân – họ đã đồng ý với điều đó,” ông nói.
Ông Trump cũng đề cập đến eo biển Hormuz, một tuyến đường chiến lược quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu, và nói rằng ông muốn thấy nó nằm dưới sự kiểm soát chung.
"Nó sẽ được kiểm soát chung, và có thể là bởi tôi và Ayatollah, bất kể ông ta là ai," tổng thống Mỹ nói.
Tuần trước, Trump đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu eo biển không được mở trong vòng 48 giờ. Hạn chót là ngày 23 tháng 3.
“Chúng tôi được kỳ vọng sẽ phá hủy các nhà máy điện lớn nhất của họ, vốn có chi phí xây dựng hơn 10 tỷ đô la. Chỉ cần một đòn đánh là nó biến mất. Tại sao họ lại làm vậy? Vì vậy, họ đã gọi điện. Tôi không gọi – họ gọi. Họ muốn đạt được một thỏa thuận,” Trump nói.
Ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong suốt thời gian đàm phán.
Ông Trump đã bình luận riêng về lập trường của Israel. Theo ông, Washington đã liên hệ với phía Israel và đang trông chờ sự ủng hộ của họ.
“Tôi nghĩ Israel sẽ rất hài lòng với những gì chúng ta có. Đây sẽ là hòa bình cho Israel. Hòa bình lâu dài, hòa bình được đảm bảo nếu nó xảy ra. Chúng tôi rất sẵn sàng để đạt được thỏa thuận,” ông nói.
Đồng thời, Iran không xác nhận thông tin về các cuộc đàm phán. Họ nhấn mạnh rằng thông tin về các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran là không đúng sự thật.





.jpg)







 (1).gif)






