Thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Việc xuất khẩu nhiên liệu từ Trung Đông thực tế đã bị đình trệ. Dự kiến tình trạng thiếu khí đốt sẽ trở nên rõ rệt trong vòng 10 ngày tới.
Tờ Financial Times đưa tin này .
Các tác giả của ấn phẩm nhắc nhở rằng Iran hiện đang phong tỏa eo biển Hormuz, nơi xuất khẩu một phần đáng kể dầu khí của thế giới. Đặc biệt, Qatar chiếm 20% sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tuy nhiên, mối đe dọa không chỉ nằm ở việc phong tỏa tuyến đường vận chuyển. Tuần trước, Iran đã tấn công một nhà máy sản xuất LNG ở Ras Laffan. Hậu quả của vụ tấn công là doanh nghiệp khổng lồ này bị thiệt hại đáng kể. Giá khí đốt ở châu Á và châu Âu đã phản ứng ngay lập tức sau sự việc.
Đồng thời, một số nhà nhập khẩu vẫn sẽ nhận được đơn đặt hàng LNG trong thời gian tới. Xét cho cùng, các tàu chở khí đốt được vận chuyển trước khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông vẫn chưa đến được các cảng đích. Đặc biệt, được biết một tàu đang hướng đến châu Á, và sáu tàu khác sẽ vận chuyển khí đốt đến châu Âu.
Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt khí hóa lỏng trên thị trường sẽ sớm trở nên rõ rệt, điều này sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các quốc gia để giành nguồn nhiên liệu từ Mỹ và các nước khác. Kết quả là, chúng ta nên dự đoán giá LNG sẽ đạt mức kỷ lục. Một trong những chiến lược để giảm thiểu tác động của khủng hoảng năng lượng là chuyển sang các loại nhiên liệu khác và giảm tiêu thụ khí đốt.
Pakistan là quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng thiếu khí LNG. Năm 2025, nước này nhập khẩu gần như toàn bộ khí đốt từ Qatar. Hiện nay, Pakistan đã phải giảm hoạt động của các nhà ga xuống chỉ còn một phần sáu so với bình thường. Đến cuối tháng 3, hoạt động này có thể ngừng hoàn toàn.
Trung Quốc mua 30% lượng khí đốt từ Trung Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có nguồn cung cấp nhiên liệu riêng. Đồng thời, Trung Quốc có khả năng sản xuất điện từ than đá.
Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng khác. Trước hết, chúng ta đang nói đến than đá và năng lượng hạt nhân. Đầu năm 2026, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại tỉnh Niigata đã hoạt động trở lại một phần.
https://today.ua/488096-svit-na-mezhi-gazovogo-kolapsu-uryadi-gotuyutsya-do-najgirshogo-scenariyu/





.jpg)







 (1).gif)






