Washington đang xây dựng kế hoạch loại bỏ uranium được làm giàu cao khỏi Iran. Chính quyền Donald Trump không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch đặc biệt đầy rủi ro, có thể chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đang xây dựng một chiến lược liên quan đến việc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran như một phần của chiến dịch quân sự hiện tại. Đó là uranium được làm giàu cao, mà Iran đã tích lũy được khoảng 440 kg với độ làm giàu 60% tính đến mùa hè năm 2025. Phần lớn lượng uranium này được lưu trữ tại các cơ sở đã từng bị tấn công bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Kế hoạch này đang được xây dựng một cách bí mật với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên hợp Hoa Kỳ, đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ phức tạp nhất trong lĩnh vực chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động nào nhằm thu giữ uranium đều sẽ “vô cùng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro”. Ông lưu ý rằng các bình khí liên quan là uranium hexafluoride, và việc xử lý chúng đòi hỏi khả năng công nghệ đặc biệt.
- Iran cho biết Mỹ và Israel đã tấn công khu phức hợp làm giàu uranium ở thành phố Natanz.
- Nhà Trắng chính thức xác nhận ý định “loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran”.
- Thời điểm diễn ra chiến dịch vẫn chưa được xác định, nhưng các nguồn tin cho biết đây có thể là đỉnh điểm của cuộc chiến tranh của Mỹ chống lại Iran.
Kế hoạch của Washington nhằm tịch thu vật liệu hạt nhân của Iran báo hiệu một bước chuyển biến trong cuộc xung đột lên một cấp độ mới, không chỉ liên quan đến các cuộc tấn công quân sự mà còn cả việc kiểm soát các nguồn lực chiến lược. Đối với Ukraine, đây là tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ vẫn tập trung vào Trung Đông, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ và các ưu tiên hỗ trợ của Mỹ dành cho Kyiv.