Châu Âu từ chối tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. EU đang kêu gọi các nước châu Âu cảnh giác với chiến tranh trong khu vực, bởi vì cuộc đối đầu vũ trang này xa lạ với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, như Đại diện cấp cao của EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh, Kaia Kallas, đã nói, khối này có thể dễ dàng bị cuốn vào một "cuộc xung đột độc hại" mà sẽ vô cùng khó thoát ra.
Theo thông tin này được Politico đưa tin, dẫn nguồn từ nhiều nguồn tin.
Theo hai nhà ngoại giao quen thuộc với diễn biến của hội nghị thượng đỉnh kín của Hội đồng châu Âu tại Brussels, ông Kallas đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu từ chối tham gia vào một “cuộc chiến tranh không hồi kết”. Xét cho cùng, việc rút khỏi cuộc xung đột vũ trang sẽ vô cùng khó khăn.
"Khởi đầu một cuộc chiến giống như một mối tình - dễ bắt đầu nhưng khó kết thúc," vị quan chức cấp cao nhận xét.
Tuy nhiên, Kaia Kallas nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích của EU ở Trung Đông. Đồng thời, bà lưu ý rằng châu Âu không thể hiện bất kỳ thiện chí nào trong việc mở rộng nhiệm vụ của sứ mệnh hải quân Aspides đến eo biển Hormuz.
Lời kêu gọi của Kallas về việc từ chối tham gia vào một chiến dịch quân sự ở Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ đang kêu gọi các nước EU cùng tham gia bảo vệ các tàu dân sự ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa.
https://today.ua/487990-legko-vvijti-vazhko-vijti-u-yevropi-osterigayutsya-vijni-na-chuzhomu-fronti/





.jpg)







 (1).gif)






