Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 14/05/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Một kỷ nguyên đã khép lại: Filaret, người đã thách thức Moscow vì lợi ích của OCU, đã qua đời ở tuổi 97. Một kỷ nguyên đã khép lại: Filaret, người đã thách thức Moscow vì lợi ích của OCU, đã qua đời ở tuổi 97. , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Một kỷ nguyên đã khép lại: Filaret, người đã thách thức Moscow vì lợi ích của OCU, đã qua đời ở tuổi 97 - hôm nay.ua
Oksana Gaponchuk
Biên tập viên của trang tin tức today.ua

Từ khi Ukraine độc ​​lập tồn tại, Đức Thượng phụ Filaret đã đấu tranh cho sự độc lập của Giáo hội nước này. Ngài trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong việc hình thành Chính thống giáo Ukraine, thoát khỏi ảnh hưởng của Moscow. Cuộc đời và sự nghiệp của ngài đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập tinh thần của quốc gia. Hôm nay, ngày 20 tháng 3, Đức Thượng phụ danh dự của Chính thống giáo Ukraine, Filaret (Mykhailo Denysenko), đã hoàn thành cuộc hành trình trần thế của mình.

Đức Tổng Giám mục Epiphanius của Kyiv và toàn Ukraine đã thông báo về sự qua đời của Filaret .

"Hôm nay, trong lòng tôi, cũng như trong lòng nhiều người Ukraine, tràn ngập nỗi buồn và tiếc nuối, bởi vì hôm nay cuộc hành trình trần thế của Đức Thánh Cha Filaret đã kết thúc. Ngài đã viên tịch ở tuổi 97", ông viết.

Đức Tổng Giám mục kêu gọi toàn thể giáo dân Ukraine dâng lời cầu nguyện chân thành cho linh hồn Đức Thượng phụ Filaret, vì ngài là một trong những nhân vật giáo hội nổi tiếng nhất ở Ukraine. Thật vậy, dù tuổi đã cao, Đức Thượng phụ Filaret vẫn là một bậc thầy tinh thần đối với nhiều người Ukraine cho đến cuối đời.


Cuộc sống và con đường trở thành lãnh đạo Giáo hội

Vị Thượng Phụ tương lai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1929 tại vùng Donetsk. Tên thật của ngài là Mykhailo Denysenko. Ngài theo học thần học tại Học viện Thần học Moscow và phục vụ trong hàng giáo phẩm của Giáo hội nhiều năm. Ví dụ, năm 1960, Filaret được bổ nhiệm làm người đứng đầu các công việc của Giáo phận Ukraina và là cha xứ của Nhà thờ Thánh Volodymyr ở Kyiv. Từ năm 1961 đến 1962, ông làm cha xứ của giáo khu thuộc Giáo hội Chính thống Nga trực thuộc Tòa Thượng phụ Alexandria tại thành phố Alexandria (OAR).

Vào những năm 1990, Filaret là một trong những người khởi xướng việc thành lập Tòa Thượng phụ Kyiv, được hình thành sau khi Ukraine tuyên bố độc lập. Cơ cấu này đã trở thành nền tảng cho sự hình thành tiếp theo của một giáo hội địa phương thống nhất.

Tháng 6 năm 1992, Hội đồng Địa phương Toàn Ukraina tuyên bố thành lập một Giáo hội Chính thống Ukraina duy nhất thuộc Tòa Thượng phụ Kyiv. Năm 1995, Filaret được bầu làm Thượng phụ. Ngài tích cực ủng hộ quyền tự trị của Giáo hội Ukraina và khởi xướng việc dịch các sách phụng vụ sang tiếng Ukraina.

Năm 2018, Hội đồng Thống nhất được tổ chức, tại đó Giáo hội Chính thống Ukraine được thành lập. Filaret không ứng cử vào vị trí lãnh đạo tối cao, và giáo hội mới thành lập do Đức Tổng Giám mục Epiphany đứng đầu. Filaret được tuyên bố là người hướng dẫn tinh thần của Giáo hội Chính thống Ukraine và nhận danh hiệu Thượng phụ danh dự.

Tháng 1 năm 2019, Đức Giáo hoàng Bartholomew I đã trao cho Giáo hội Chính thống Ukraine (OCU) văn bản Tomos of Autocephaly - một tài liệu xác nhận tính độc lập của Giáo hội Ukraine.

Filaret là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành quyền tự trị cho Giáo hội Ukraina và nền độc lập tinh thần của nhà nước. Hoạt động của ngài đã ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành đời sống tôn giáo hiện đại của đất nước và quá trình tách rời Chính thống giáo Ukraina khỏi ảnh hưởng của Giáo hội Nga.

Dự kiến ​​nhà thờ sẽ sớm công bố chi tiết về lễ tiễn biệt và an táng của Đức Thượng Phụ.


https://today.ua/487986-zavershilasya-epoha-u-vici-97-rokiv-pomer-filaret-yakij-kinuv-viklik-moskvi-zaradi-pcu/

 


  Các Tin khác
  + QUY CHẾ BẢO VỆ TẠM THỜI CHO NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINA TẠI EU CÓ THỂ ĐƯỢC GIA HẠN THÊM MỘT NĂM NỮA (14/05/2026)
  + HUNGARY LÊN ÁN CUỘC TẤN CÔNG CỦA NGA VÀO ZAKARPATTYA VÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRIỆU TẬP ĐẠI SỨ NGA: PHẢN ỨNG CỦA TỔNG THỐNG ZELENSKY (14/05/2026)
  + CUỘC TẤN CÔNG QUY MÔ LỚN CỦA QUÂN XÂM LƯỢC NGA: HÀNG TRĂM MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, ZAKARPATTYA LẦN ĐẦU TIÊN BỊ TẤN CÔNG DỮ DỘI VÀ CẢNH BÁO TỪ TỔNG CỤC TÌNH BÁO (14/05/2026)
  + Máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Krasnodar: hỏa hoạn bùng phát tại cảng chiến lược của Nga (video) (13/05/2026)
  + Ukraine tiết lộ "cú đánh chí mạng" khiến chiến dịch phản công lớn trên biển của Nga thất bại (13/05/2026)
  + Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine: "Belarus đang giúp đỡ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine" (13/05/2026)
  + Ông Yermak tại tòa: "Tôi đã làm việc 24/7 vì Ukraine" (13/05/2026)
  + Không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục: ISW tiết lộ lý do Putin lại dùng đến thủ đoạn tống tiền hạt nhân. (13/05/2026)
  + Quân Nga đã giáng một đòn nặng nề vào vùng Dnipropetrovsk: có rất nhiều người chết và bị thương. (13/05/2026)
  + Tàu Nga phát nổ trên đường đến Triều Tiên: con tàu này có thể đã trở thành mục tiêu của NATO. (13/05/2026)
  + "Bất cứ lúc nào": Điện Kremlin cũng đưa ra tuyên bố về việc ngừng bắn ở Ukraine. (13/05/2026)
  + Lệnh sơ tán bắt buộc đối với người dân đã được ban hành tại một trong các huyện thuộc vùng Dnipropetrovsk. (13/05/2026)
  + VIỆT NAM CHÀO ĐÓN TRẺ EM UKRAINE TỪ CÁC VÙNG TIỀN TUYẾN (13/05/2026)
  + KẾT QUẢ KHẢO SÁT: 45% NGƯỜI UKRAINA CHO RẰNG, NÊN CHỈ TRÍCH CHÍNH PHỦ BẤT CHẤP ĐẤT NƯỚC CÓ CHIẾN TRANH (13/05/2026)
  + THE NEW YORK TIMES: NGA CỐ TÌNH TẤN CÔNG VÀO CÁC TẬP ĐOÀN KHỔNG LỒ CỦA MỸ Ở UKRAINA, NHƯNG NHÀ TRẮNG VẪN IM LẶNG (13/05/2026)
  + BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG FEDOROV: UKRAINA ĐÃ CÓ NHỮNG TÊN LỬA VỚI TẦM BẮN TƯƠNG TỰ HOẶC XA HƠN "TAURUS" CỦA ĐỨC (12/05/2026)
  + TRONG 3 NĂM THAM CHIẾN Ở UKRAINA, TRIỀU TIÊN THU NHẬP ĐƯỢC GẦN 14 TỶ USD (12/05/2026)
  + NYT: UKRAINA KHÔNG CÒN TRÔNG CẬY VÀO TRUMP NỮA, HOA KỲ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY (12/05/2026)
  + PESKOV: NGA SẴN SÀNG CHẤM DỨT CHIẾN TRANH "BẤT CỨ LÚC NÀO" VỚI MỘT ĐIỀU KIỆN (12/05/2026)
  + NGOẠI TRƯỞNG SYBIHA: UKRAINA ĐỀ NGHỊ GIA HẠN LỆNH NGỪNG BẮN SAU NGÀY 11 THÁNG 5, NHƯNG PUTIN ĐÃ BÁC BỎ (12/05/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 26
Total: 83842910

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July