|
Theo today.ua
Chính quyền Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, trong bối cảnh đối phương chưa có dấu hiệu dừng lại. Các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường và mở rộng quy mô động viên đang được gấp rút xây dựng. Trọng tâm trước mắt sẽ là những người né tránh nghĩa vụ quân sự và các quân nhân rời đơn vị trái phép. Bên cạnh đó, chính phủ cũng lên kế hoạch rà soát toàn diện các doanh nghiệp quốc phòng nhằm giảm số lượng lao động được miễn nghĩa vụ.
Thông tin trên được TSN dẫn lại từ các nguồn tin riêng trong Quốc hội Ukraine.

Hiện nay, số lượng tân binh được huy động mỗi tháng đã không còn đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, chưa có dấu hiệu cho thấy chiến sự sớm kết thúc. Truyền thông ngày càng đề cập nhiều hơn đến khả năng xung đột kéo dài, với các mốc thời gian kết thúc liên tục bị lùi lại từ vài tháng đến cả năm. Trên thực địa, tình trạng thiếu hụt binh lực đang ở mức nghiêm trọng, buộc chính quyền phải tìm kiếm thêm nguồn bổ sung.
Ba hướng tìm nguồn lực chính
Thứ nhất: Nhóm né tránh nghĩa vụ quân sự
Theo số liệu chính thức, hiện có khoảng 1 triệu nam giới trong độ tuổi nhập ngũ chưa cập nhật thông tin tại cơ quan quân sự. Con số thực tế được cho là có thể cao gấp đôi. Đây được xem là nguồn dự trữ lớn cho công tác động viên.

Giới chức dự kiến sử dụng mã số định danh cá nhân để xác định và truy vết những trường hợp này. Các biện pháp mới có thể bao gồm theo dõi vị trí và hoạt động tài chính, như dòng tiền ra vào tài khoản ngân hàng gắn với địa điểm giao dịch. Tuy nhiên, để triển khai cơ chế giám sát rộng như vậy, cần phải sửa đổi luật.
Một số nguồn tin cho biết các nghị sĩ nhiều khả năng sẽ ủng hộ các thay đổi này, trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng.
Dù vậy, hiệu quả của các biện pháp này vẫn bị đặt dấu hỏi, khi nhiều người có thể tìm cách “ẩn mình” khỏi các hệ thống kỹ thuật số, bao gồm cả giao dịch ngân hàng.
Thứ hai: Quân nhân rời đơn vị trái phép (SZCh)
Chính quyền muốn siết chặt hình phạt đối với hành vi đào ngũ nhằm răn đe. Tuy nhiên, các chuyên gia có quan điểm trái chiều: một bên cho rằng cần tăng mức xử phạt, trong khi bên còn lại nhận định điều này không giúp cải thiện tinh thần chiến đấu, thậm chí có thể khiến người đào ngũ không quay lại đơn vị và không làm giảm số trường hợp mới, khi nhiều người hành động vì lo sợ và mong muốn sinh tồn.
Thứ ba: Lao động được miễn nghĩa vụ tại các doanh nghiệp quốc phòng
Chính phủ dự định tiến hành kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp quốc phòng để đánh giá mức độ cần thiết thực sự. Trên cơ sở đó, có thể cắt giảm số lượng lao động được “bảo lưu” không phải nhập ngũ.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh trước đó, nhiều người đã được khuyến khích làm việc tại các doanh nghiệp này với lời hứa về thu nhập ổn định và được miễn động viên.
Hiệu quả còn bỏ ngỏ
Giới quan sát nhận định, các biện pháp nói trên có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Thậm chí, một bộ phận lao động đang được miễn nghĩa vụ có thể lựa chọn né tránh thay vì chờ bị gọi nhập ngũ.
Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi là động lực của tân binh vẫn chưa được giải quyết. Trong điều kiện hiện tại, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bổ sung được đánh giá là không cao.
https://today.ua/487987-vlada-gotuye-ukrayinciv-do-trivaloyi-vijni-ale-posilennya-mobilizaciyi-mozhe-viyavitis-maloefektivnim/
|