|
Tác giả: Hãng thông tấn ASPI
Stepan Kaplunov, Phó chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK), phủ nhận việc hợp tác với FSB. SBU cho biết có các vụ giết người thuê để lấy tiền.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã phát hiện các mối liên hệ giữa Phó chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK), thuộc Quân đoàn Quốc tế của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR), với các cơ quan tình báo Nga. Theo SBU, quân nhân này đã nhận nhiệm vụ từ các đại diện của Nga nhằm tiêu diệt các quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine để đổi lấy tiền thù lao.
Cơ quan an ninh cũng cho biết người này còn được giao chuẩn bị một vụ ám sát nhằm vào một trong những thủ lĩnh của phong trào đối lập Nga. Theo thông tin của SBU, người này dự kiến sẽ đến Ukraine vào dịp Quốc khánh.
Thông báo của SBU không trực tiếp nêu tên quân nhân này. Tuy nhiên, hãng UNIAN nhắc lại rằng trước đó đã có thông tin về việc Phó chỉ huy RDK Stepan Kaplunov bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác với FSB.
Theo phiên bản của cơ quan an ninh Ukraine, trong quá trình liên lạc với các đại diện của cơ quan tình báo Nga, quân nhân này đã nhận không chỉ một nhiệm vụ. Cụ thể, người này được cho là đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt những quân nhân khác thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine để nhận tiền.
SBU khẳng định người liên quan đã thừa nhận có liên lạc với FSB của Nga. Theo cơ quan an ninh, ông ta cũng cung cấp thông tin giúp xác định toàn bộ chuỗi những người có liên quan đến tội phạm được lên kế hoạch.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết đã ghi nhận và thu thập các tin nhắn trong điện thoại của quân nhân này. Theo cơ quan này, thiết bị đã phát hiện các cuộc trao đổi giữa ông ta với một đại diện của cơ quan tình báo Nga.
SBU cũng công bố một đoạn video, trong đó một người có ngoại hình giống Kaplunov nói về việc bị các đại diện của FSB Nga tìm cách tuyển mộ. Những hình ảnh được công bố cũng cho thấy các đoạn trao đổi tương ứng.
Theo phiên bản của SBU, chính việc tiến hành các hoạt động điều tra đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột, sau đó kết thúc bằng một vụ nổ súng ở Kyiv. Cơ quan an ninh cho biết các nhân viên của họ đang tiến hành những hoạt động điều tra khẩn cấp nhằm thu thập và ghi nhận bằng chứng trong khuôn khổ một vụ án hình sự thì xảy ra tình huống xung đột.
Trong khi đó, phía Kaplunov trước đây mô tả sự việc theo một cách hoàn toàn khác. Luật sư Taras Borovskyi tuyên bố rằng thân chủ của ông bị bắt cóc vào ngày 23/8, sau đó những người không rõ danh tính đưa ông lên một chiếc ô tô và chở đi theo hướng không xác định.
Theo lời luật sư, vào đêm 2/9, các nhân viên SBU đưa Kaplunov về căn hộ của ông để tiến hành một hoạt động điều tra khẩn cấp và khám xét với sự có mặt của ông. Borovskyi cho rằng tại hiện trường đã có các nhân viên của Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR), những người này báo động, sau đó các đồng đội của quân nhân bắt đầu đến tòa nhà.
Luật sư cũng tuyên bố rằng chính các nhân viên SBU được cho là đã nổ súng trước. Phiên bản này khác biệt đáng kể so với thông báo của cơ quan an ninh, trong đó SBU liên hệ vụ việc với một tình huống xung đột xảy ra trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra.
Bản thân Kaplunov, trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV, kể rằng ông bị những người tự xưng là cảnh sát bắt cóc. Theo lời ông, sau khi bị bắt giữ, ông bị giam tại hai địa điểm khác nhau và không được liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ông khẳng định rằng vào ngày 23/8, những người không rõ danh tính đã bắt ông gần nhà, quật ông xuống đất, còng tay và đưa lên một chiếc BMW màu đen. Theo Kaplunov, tổng cộng ông bị giữ khoảng 5 ngày tại một địa điểm và thêm khoảng 4 ngày tại một địa điểm khác; những cuộc thẩm vấn căng thẳng nhất diễn ra trong hai ngày đầu tiên.
Theo lời Phó chỉ huy RDK, trong quá trình thẩm vấn, ông bị cáo buộc có liên lạc với các đại diện của FSB Nga. Kaplunov cho biết người ta nói với ông rằng thực sự có những liên hệ như vậy, nhưng đồng thời cho rằng ông đã chuyển thông tin đó cho cấp trên trực tiếp của mình là Dmytro Ivanov.
Như vậy, SBU và phía Kaplunov có những phiên bản hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân và diễn biến của vụ xung đột. Cơ quan an ninh nói về các mối liên hệ với FSB, việc chuẩn bị một vụ ám sát và các vụ giết người thuê để lấy tiền, trong khi bản thân quân nhân này và luật sư của ông trước đó tuyên bố rằng ông bị bắt cóc và giam giữ trái pháp luật.
© 2019 Hãng thông tấn ASPI
|