Chính quyền Đức đang siết chặt các yêu cầu đối với một nhóm công dân Ukraine riêng biệt nộp đơn xin bảo hộ tạm thời sau khi đến nước này.
Các quy định mới áp dụng cho nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó tính hợp pháp của việc rời khỏi Ukraine và việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật sẽ là một tiêu chí quan trọng.
Đức không có ý định chấm dứt hoàn toàn việc cấp quy chế bảo hộ tạm thời cho công dân Ukraine. Những thay đổi chủ yếu liên quan đến những người nộp đơn mới đến nước này và muốn có được quy chế phù hợp. Việc kiểm tra bổ sung được áp dụng cho nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Người nộp đơn có thể được yêu cầu chứng minh rằng họ có lý do chính đáng để rời khỏi Ukraine. Cũng cần phải xác nhận tình trạng nghĩa vụ quân sự có liên quan, nếu người đó không được miễn nghĩa vụ quân sự. Như vậy, việc chỉ đơn thuần đến từ Ukraine sẽ không còn đồng nghĩa với việc tự động được hưởng sự bảo vệ tạm thời đối với nhóm người này.
Các yêu cầu mới liên quan đến cách tiếp cận của châu Âu trong việc mở rộng cơ chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine. Đồng thời, chế độ bảo vệ công dân Ukraine trong chính Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục hoạt động. Mục đích của nó là đảm bảo quyền cư trú hợp pháp cho những người buộc phải rời khỏi Ukraine do chiến tranh toàn diện.
Các nhà chức trách Đức sẽ đặc biệt chú ý đến giấy tờ của những người đàn ông trong độ tuổi quân ngũ mới đến. Nếu một người không thể chứng minh tính hợp pháp của việc rời khỏi Ukraine hoặc sự hiện diện của các lý do chính đáng để ở lại ngoài nước, việc xin quy chế tạm trú có thể gặp khó khăn.
Đồng thời, các quy định mới không có nghĩa là những người Ukraine hiện đang ở Đức và trước đây đã được cấp quy chế tạm trú sẽ tự động mất tư cách cư trú. Điều này liên quan đến thủ tục xem xét đơn xin của những người mới đến, chứ không phải là việc hủy bỏ hàng loạt giấy phép đã cấp trước đó.
Đối với nam giới không đủ điều kiện hưởng cơ chế bảo vệ tạm thời, có thể có những lựa chọn pháp lý khác để cư trú hợp pháp tại Đức. Tuy nhiên, những lựa chọn này được xem xét theo các thủ tục riêng biệt và không tự động cấp cho họ quy chế tương tự như người Ukraine theo cơ chế bảo vệ đặc biệt.
Chính quyền Đức cũng lưu ý đến việc cần tuân thủ luật pháp về di trú. Nếu một công dân Ukraine đang ở trong nước mà không có căn cứ pháp lý, các quy định chung về lưu trú của người nước ngoài có thể được áp dụng đối với người đó.
Trên thực tế, những thay đổi này đồng nghĩa với việc đối với một số nam giới Ukraine, quá trình xin cấp quy chế cư trú sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Trước khi được cấp quy chế, họ sẽ phải xác nhận không chỉ quốc tịch và hoàn cảnh cư trú ở nước ngoài, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về nghĩa vụ quân sự và tính hợp pháp của việc xuất cảnh.
Đồng thời, đối với phần lớn người Ukraine hiện đang ở Đức theo diện bảo hộ tạm thời, những thay đổi này không có nghĩa là họ cần phải trải qua thủ tục xin cấp lại quy chế. Những cải tiến của Đức chủ yếu nhằm vào những người đến sau và nộp đơn xin bảo hộ lần đầu tiên.
Như vậy, Đức không chấm dứt chương trình hỗ trợ cho người Ukraine, mà đang đặt ra thêm các rào cản cho một nhóm người xin hỗ trợ mới riêng biệt. Đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ, vấn đề then chốt hiện nay là xác nhận tính hợp pháp của việc cư trú ngoài Ukraine và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến nghĩa vụ quân sự.