Thanh tra quân sự nhấn mạnh rằng số người sẵn sàng phục vụ trong CCC đã giảm xuống gần như bằng không, điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hệ thống huy động hiện tại. Theo bà, xã hội đã mệt mỏi vì chiến tranh và niềm tin vào các cấu trúc quân sự đang suy giảm, điều này làm phức tạp quá trình tuyển quân.
Ukraine đã thừa nhận một cuộc khủng hoảng huy động quân sự nghiêm trọng: người đứng đầu cơ quan thanh tra quân sự báo cáo rằng hầu như không có người nào sẵn sàng phục vụ tại các trung tâm tuyển quân trên địa bàn. Điều này tạo ra những thách thức bổ sung cho quân đội, vốn cần liên tục bổ sung nhân lực trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài với Nga.
Thanh tra viên nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ là thiếu tình nguyện viên, mà còn là cuộc khủng hoảng niềm tin nói chung vào các cơ quan huy động. Người dân sợ thủ tục hành chính rườm rà, không thấy các quy tắc minh bạch và thường xuyên gặp phải các trường hợp lạm dụng. Điều này tạo ra một bầu không khí thiếu tin tưởng, chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Bà cũng lưu ý rằng quân đội cần những thay đổi mang tính hệ thống trong cách tiếp cận việc huy động. Điều này bao gồm việc tạo ra các quy tắc rõ ràng và công bằng để khuyến khích công dân tham gia phục vụ, thay vì đẩy họ ra xa quân đội.
Đối với Ukraine, cuộc khủng hoảng này là một tín hiệu nguy hiểm: nếu không có sự huy động hiệu quả, quân đội có nguy cơ mất khả năng giữ vững mặt trận. Đồng thời, nó cho thấy chính quyền cần khẩn trương cải cách hệ thống tuyển quân để khôi phục lòng tin của người dân và đảm bảo nguồn cung quân đội ổn định.
Tuyên bố của thanh tra quân sự là một lời cảnh tỉnh: hệ thống huy động cần phải thay đổi ngay lập tức. Việc thiếu người sẵn sàng phục vụ trong CCC không chỉ là vấn đề của quân đội mà còn phản ánh một cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc cần được giải quyết toàn diện để đảm bảo khả năng phòng thủ của đất nước.