Tại Kyiv, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá và ngăn chặn hoạt động của một mạng lưới điệp viên tình báo quân sự Nga đang chuẩn bị một loạt vụ ám sát theo hợp đồng nhằm vào các quân nhân, tình nguyện viên và nhân vật công chúng Ukraine. Văn phòng Viện Kiểm sát báo cáo điều này .
Chiến dịch được tiến hành dưới sự chỉ đạo thủ tục của Văn phòng Công tố Khu vực Kyiv. Các thành viên nhóm đã bị bắt giữ ngay trước khi một trong những tội ác đã được lên kế hoạch thực hiện.
Theo kết quả điều tra, việc điều phối các hoạt động được thực hiện bởi một nhân viên thuộc cơ quan tình báo đặc biệt của Nga, người này đã xác định mục tiêu, phân công vai trò giữa các bên thực hiện và giám sát việc chuẩn bị các chiến dịch.
Nhóm này gồm bốn người: người đứng đầu một công ty an ninh tư nhân, một sĩ quan cảnh sát đương nhiệm, một cựu tù nhân và một phụ nữ phụ trách hậu cần và vận chuyển.
Mỗi thành viên tham gia đều có chức năng được xác định rõ ràng. Một người trực tiếp thực hiện các vụ ám sát theo hợp đồng, những người khác lo việc vận chuyển, che chắn và tổ chức. Có một người riêng biệt nhận thông tin từ các cơ sở dữ liệu mật và chuyển tiếp cho phía Nga.
Các nghi phạm sử dụng ô tô có đèn nháy để di chuyển, cải trang thành nhân viên bảo vệ. Điều này cho phép chúng di chuyển khắp thành phố mà không gặp trở ngại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.


Họ đã thu thập vũ khí và đạn dược từ các kho chứa ở nhiều vùng khác nhau, bao gồm cả vùng Kyiv và Cherkasy. Ngoài ra, họ còn xem xét các kịch bản ám sát bằng chất nổ, dự định đặt chất nổ dưới xe của các nạn nhân tiềm năng.
Lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ nhóm này vào đêm trước khi chúng chuẩn bị một vụ ám sát nhằm vào chỉ huy của một trong các đơn vị tình nguyện ở thủ đô.
Trong quá trình khám xét, vũ khí, điện thoại di động, thẻ SIM và các bằng chứng vật lý khác chứng minh sự tham gia của các nghi phạm vào việc chuẩn bị phạm tội đã bị thu giữ.
Các bị cáo bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm tội phản quốc, âm mưu giết người theo lệnh của một nhóm cá nhân và hành vi bất hợp pháp liên quan đến thông tin.
Đồng thời, hành động của các nhà tổ chức, những người đang cư trú trên lãnh thổ Liên bang Nga, cũng bị coi là hành vi phá hoại có chủ đích.
Các sĩ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh rằng công tác triệt phá các mạng lưới gián điệp vẫn đang tiếp diễn, vì các nhóm này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cả quân đội và khu vực dân sự.
https://today.ua/488393-planuvali-seriyu-vbivstv-vijskovih-ta-volonteriv-u-kiyevi-vikrili-agenturnu-merezhu-voyennoyi-rozvidki-rf/





.jpg)







 (1).gif)






