|
Trong bối cảnh các cuộc trao đổi về kế hoạch hòa bình, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk một lần nữa đưa ra các “lằn ranh đỏ” và bác bỏ khả năng thỏa hiệp ở một số điểm.

Ông nói tại một sự kiện ở Stockholm trong khuôn khổ “Nền tảng Crimea”:
“Không công nhận sự chiếm đóng của Nga trên các vùng lãnh thổ Ukraine. Không hạn chế Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Không có quyền phủ quyết đối với việc Ukraine lựa chọn các liên minh tương lai.”
Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng “đàm phán thực chất để chấm dứt chiến tranh”. Tuy nhiên, ông khẳng định không thể có nhượng bộ đối với các vấn đề về ngôn ngữ, tôn giáo và “bản sắc dân tộc”.
“Không điều gì về Ukraine nếu không có Ukraine”
Theo Stefanchuk, một “tiến trình hòa bình thực sự” phải dựa trên nguyên tắc rõ ràng:
“Không điều gì về Ukraine nếu không có Ukraine, không điều gì về châu Âu nếu không có châu Âu.”
Một “kế hoạch hòa bình thực sự” phải bao gồm việc tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và châu Âu, cùng với việc củng cố hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng Ukraine.
Ông kêu gọi các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga. Các đảm bảo an ninh này, theo ông, bao gồm cả việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và NATO.
Tài sản Nga phải trở thành tiền bồi thường
“Bởi vì đó là cái giá – giá của sự xâm lược, giá của những người đã chết, giá của sự tàn phá,” Stefanchuk nhấn mạnh.
Một bản kế hoạch hòa bình được đăng tải trên nhiều hãng truyền thông tuần trước, trong bản dự thảo ban đầu có đề xuất công nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Nga đối với phần lớn miền đông và miền nam Ukraine.
Kế hoạch cũng đề xuất giới hạn quy mô quân đội Ukraine, với con số 600.000 binh sĩ – cao hơn nhiều so với trước chiến tranh – mà Ukraine khó có khả năng tự tài trợ trong bối cảnh kinh tế suy yếu.
Dự thảo loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO, nhưng mở ra triển vọng gia nhập EU.
Tại vòng đàm phán ở Geneva hôm Chủ nhật, theo các nguồn tin từ phía Mỹ, phần lớn những lo ngại của Ukraine đã được giải tỏa.
Ukraine đã tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga hơn ba năm rưỡi qua với sự hỗ trợ từ phương Tây.
Friedensplan: Ukraine schließt Kompromiss in drei Fragen aus
|