|
Bài viết của biên tập viên Franziska Kais (news.de)
Đã bốn năm kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào Ukraine. Dù các cuộc đàm phán hòa bình dưới sự trung gian của Mỹ vẫn đang diễn ra, giao tranh trên chiến trường vẫn tiếp tục không có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, người dân Nga ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh. Ngay cả các blogger ủng hộ chiến tranh cũng bắt đầu chỉ trích Điện Kremlin và than phiền về tình hình ở tiền tuyến.

Margarita Simonjan gây lo ngại với phát biểu trên truyền hình Nga
Những phát biểu mới nhất của Margarita Simonjan, người đứng đầu bộ máy tuyên truyền của Putin, cho thấy cuộc chiến ở Ukraine có thể còn kéo dài. Trong chương trình “Buổi tối cùng Vladimir Solovyov” phát sóng trên kênh nhà nước Rossiya-1, bà Simonjan kêu gọi người dân Nga không nên phàn nàn về thời gian kéo dài của cuộc chiến.
Nguy cơ chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ?
Trong cùng phát biểu, bà Simonjan so sánh cuộc xung đột hiện nay với các cuộc chiến trong lịch sử như chiến tranh vùng Kavkaz – những cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ.
Bà nói:
“Hãy nhớ xem cuộc chiến đã biến Đế quốc Nga thành một đế chế kéo dài bao lâu? 21 năm – đó là Chiến tranh phương Bắc. Chúng ta đã trở thành một đế chế, xây dựng nên Saint Petersburg.”
Đoạn phát biểu này được nhà báo Mỹ Julia Davis chia sẻ trên mạng xã hội X.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Simonjan chỉ đang trấn an dư luận hay đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Nga về khả năng cuộc chiến Ukraine sẽ kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, điều này phần nào cho thấy mức độ mà Putin sẵn sàng đi đến để đạt được mục tiêu chiến tranh, khi ông vẫn chưa từ bỏ các yêu sách tối đa của mình.
Nga giữ vững lập trường cứng rắn – chưa thấy hồi kết
Nga tiếp tục coi nguyên nhân chính của cuộc xung đột là một “chế độ phát xít” ở Kyiv cần phải bị loại bỏ. Bộ máy tuyên truyền của Nga vẫn duy trì quan điểm rằng Ukraine có chính phủ cực hữu. Vì vậy, việc lật đổ chính quyền Kyiv vẫn là một mục tiêu chiến tranh của Moscow.
Ngoài ra, Nga còn yêu cầu:
|