Ukraina đã quyết định đóng cửa đại sứ quán tại Havana và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Cuba. Lý do là Cuba ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraina.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraina Andriy Sybiga.
Ông Sybiga cho biết, hôm nay Ukraina đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc cần chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, vì những lý do nghiêm trọng.
Đặc biệt, trước đó, Chủ tịch Cuba đã chúc nhà độc tài Nga Vladimir Putin "thành công" trong cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Ukraina.
"Chúng tôi đã nghe rõ ông ta. Năm nay, chúng tôi quyết định đóng cửa đại sứ quán tại Havana và hạ cấp quan hệ ngoại giao. Phiếu bầu của chúng tôi không nhằm chống lại người dân Cuba - chúng tôi tôn trọng quyền được sống trong thịnh vượng của họ", - Bộ trưởng Ngoại giao lưu ý.
Ông nói thêm rằng, việc Ukraina bỏ phiếu chống lại nghị quyết này nhằm chống lại sự thụ động của chính quyền Cuba trước việc Nga tuyển dụng hàng loạt công dân Cuba nhập ngũ.
Hàng nghìn người trong số họ đã ký hợp đồng, gia nhập hàng ngũ binh lính trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu trên đất Ukraina.
"Việc Havana không muốn chấm dứt tuyển mộ hàng loạt công dân của mình vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraina cấu thành sự đồng lõa với hành vi xâm lược và phải bị lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Ukraina sẽ luôn phản đối những hành vi như vậy và bảo vệ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc", - ông Sybiga nhấn mạnh.
* Ukraina đã bỏ phiếu chống lại việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba tại Liên Hợp Quốc.
Xin nhắc lại, hôm nay, ngày 29 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã xem xét nghị quyết thường niên về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Ukraina đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này lần đầu tiên.
Lý do là vì chính phủ Cuba là một đối tác chiến lược của Nga, tích cực ủng hộ cuộc chiến tranh và hành động xâm lược của Nga đối với một quốc gia châu Âu có chủ quyền.
Hơn nữa, hàng nghìn binh lính Cuba đang chiến đấu chống lại Ukraina trong lực lượng chiếm đóng của Nga, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, trong khi Havana ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quân sự và tình báo, gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc tế.
Trước đây, chúng tôi đã đưa tin rằng, Nga đang gia tăng sự hiện diện của các chiến binh nước ngoài trên tiền tuyến, ngày càng phụ thuộc vào lính đánh thuê Cuba.
Theo tình báo Ukraina, số lượng lính đánh thuê Cuba có thể lên tới 25.000 người, khiến Cuba trở thành nhóm nước ngoài lớn nhất tham gia vào phe Nga và làm thay đổi cán cân sức mạnh trong cuộc xung đột hiện nay.
Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao Mỹ duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba, viện dẫn sự tham gia của hơn 5.000 người Cuba trong các hoạt động chiến đấu cùng Nga chống lại Ukraina.
Đồng thời, Cuba đã chính thức bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ về việc liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina, tuyên bố rằng, những cáo buộc đó là vô căn cứ và nhằm mục đích làm mất uy tín của Cuba.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|