Các nước EU đã nhất trí đóng băng vô thời hạn 210 tỷ euro tài sản của Nga. Giờ đây quyết định này sẽ không còn phải gia hạn mỗi 6 tháng nữa.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trên mạng xã hội X, hãng tin Reuters và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trên mạng xã hội X.
Bà Von der Leyen hoan nghênh quyết định của Hội đồng EU liên quan đề xuất của Ủy ban về việc gia hạn đóng băng tài sản của Nga.
"Chúng tôi đang gửi cho Nga một tín hiệu rõ ràng: chừng nào cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo này còn tiếp diễn, chi phí của Nga sẽ chỉ tăng lên. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ đối với Ukraina: chúng tôi muốn đảm bảo rằng, người hàng xóm dũng cảm của chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa trên chiến trường và trên bàn đàm phán", - bà nhấn mạnh.
Trong khi đó, Reuters nói rõ rằng, các chính phủ EU đã nhất trí đóng băng tài sản của Nga "đến chừng nào còn cần thiết", thay vì bỏ phiếu mỗi 6 tháng để gia hạn việc đóng băng tài sản.
Quyết định này loại bỏ nguy cơ Hungary và Slovakia, hai nước duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, có thể ngăn chặn việc gia hạn đóng băng tài sản của Nga, từ đó trả lại tiền cho kẻ xâm lược.
Hơn nữa, việc đóng băng tài sản vô thời hạn có thể thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch của EU sử dụng số tiền này để cung cấp cho Ukraina một khoản "vay bồi thường" lên tới 165 tỷ euro để trang trải nhu cầu ngân sách quân sự và dân sự trong năm 2026 và 2027.
Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ họp vào ngày 18 tháng 12 để hoàn tất các chi tiết của khoản "vay bồi thường" và giải quyết các vấn đề còn lại, bao gồm cả sự đảm bảo từ tất cả các chính phủ EU rằng, Bỉ sẽ không phải gánh chịu chi phí nếu vụ kiện tiềm năng của Moskva thành công.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa xác nhận rằng, tài sản của Nga sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraina kết thúc.
"Vào tháng 10, các nhà lãnh đạo EU đã cam kết giữ nguyên tình trạng đóng băng tài sản của Nga cho đến khi Nga chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Ukraina và bồi thường thiệt hại đã gây ra. Hôm nay, chúng ta đã hoàn thành cam kết này", - ông Costa nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng, bước tiếp theo là đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraina trong giai đoạn 2026-2027.
* "Khoản vay bồi thường" cho Ukraina
Cần nhắc lại, Liên minh châu Âu hiện đang xem xét cung cấp cho Ukraina một "khoản vay bồi thường", được bảo đảm bằng các tài sản bị đóng băng của Nga.
Nhưng Bỉ phản đối. Tổ chức lưu ký "Euroclear" của Bỉ nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga.
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đang yêu cầu EU cung cấp cho "Euroclear" sự bảo vệ rủi ro. Cụ thể, ông đang nói về việc cung cấp các nguồn lực cần thiết trong trường hợp Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|