Thông tin này được nêu trong bản tóm tắt buổi sáng của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tính đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 5.
Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện 75 cuộc không kích vào các vị trí của các đơn vị và khu định cư của Ukraine, sử dụng 106 quả bom dẫn đường.
Ngoài ra, kẻ thù còn tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công, sử dụng 2.960 máy bay không người lái cảm tử. Tổng cộng có 4.735 cuộc tấn công của kẻ thù được ghi nhận, bao gồm 122 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt.
Máy bay Nga đã tấn công một số khu định cư, bao gồm Bunyakyne ở tỉnh Sumy, Kupyansk ở tỉnh Kharkiv, Berezove ở tỉnh Dnipropetrovsk, cũng như các khu định cư Kurtivka, Kostyantynivka, Bilytske, Yablunivka và Novopil ở tỉnh Donetsk. Tại vùng Zaporizhia, Novodarivka, Temyrivka, Hulyaipole và Kamianske bị tấn công. Một cuộc không kích vào Mykolaivka, vùng Kherson, cũng được ghi nhận.
Lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh của Lực lượng Phòng vệ đã tấn công bảy địa điểm tập trung binh lính, trang thiết bị và vũ khí của đối phương và phá hủy một hệ thống phòng không của quân đội Nga.
Ngoài ra, quân đội Ukraine đã phá hủy bốn nơi tập trung quân và thiết bị của địch, cũng như bốn cơ sở pháo binh.
Theo hướng Kharkiv, quân địch đã ba lần tấn công vào khu vực Vovchansk và gần Stroivka.
Có một cuộc tấn công theo hướng Kupyansk , nhưng Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi thành công gần Zagryzove.
Theo hướng Lyman, địch tung 24 đợt tấn công, cố gắng tiến tới gần Novoyehorivka, Lozova, Ridkodub, Hrekivka, Katerynivka, Yampolivka và Zelenye Dolyna.
Theo hướng Siversky, quân đội Nga đã tấn công các vị trí quân sự của Ukraine ở khu vực Bilogorivka và Verkhnyokamyanske 10 lần.
Theo hướng Kramatorsk, tám cuộc tấn công của địch đã được ghi nhận gần Chasovy Yar, Kurdyumivka, cũng như theo hướng Predtechyny, Stupochy và Bila Hora.
Theo hướng Toretsk, Liên bang Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu vực Toretsk, Ozaryanivka, Diliivka và Druzhba.
Theo hướng Pokrovsky, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 54 hành động tấn công và tấn công của quân đội Nga tại các khu vực Staraya Mykolaivka, Yablunivka, Vozdvizhenka, Novaya Poltavka, Myrolyubivka, Yelizavetivka, Promyen, Novoserhiivka, Troitskyi và Andriivka.
Theo hướng Novopavlivske, quân đội Nga đã tấn công các vị trí quân sự của Ukraine 23 lần gần Konstantinopol, Bahatyry, Vilny Pole, Rivny Pole, Novopol, Zeleny Pole và theo hướng Komar.
Theo hướng Orikhiv, quân đội Ukraine đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của địch ở các khu vực Shcherbaky, Stepovoye và Maly Shcherbaky.
Về hướng sông Dnieper, quân đội Nga đã thực hiện hai nỗ lực tấn công nhưng đều không thành công.
Có 14 cuộc giao tranh diễn ra theo hướng Kursk . Lực lượng Nga đã thực hiện 15 cuộc không kích, thả 20 quả bom dẫn đường và bắn 224 quả đạn pháo, trong đó có 3 quả từ hệ thống phóng tên lửa đa nòng.
Không có hoạt động tấn công tích cực nào của quân đội Nga được ghi nhận theo hướng Hulyaipil .
Không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy sự hình thành của các nhóm tấn công của địch ở hướng Volyn và Polissya .
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 18 tháng 5, quân đội của quốc gia xâm lược Nga đã mất khoảng 1.130 binh sĩ trong cuộc chiến chống lại Ukraine . Tổng số thương vong trong chiến đấu của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện là khoảng 973.730 người.