Dẫn lời: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các nước G7 đã biết về việc Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch dẫn đến cuộc tấn công vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga.
Theo ông, phản ứng của các đối tác không tập trung vào việc chỉ trích hành động của Kyiv, mà là vào việc hiểu được sự cần thiết phải tăng cường áp lực lên Điện Kremlin.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo của các cường quốc hàng đầu thế giới đã được thông báo về các hành động của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và chiến lược của Nga. Tổng thống nhấn mạnh rằng các đồng minh nhận được thông tin về các bước đi quan trọng của Ukraine, vì đây là tình hình an ninh chung ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới dân chủ.
Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, trong các cuộc gặp với đại diện G7, không chỉ hậu quả của các chiến dịch cụ thể được thảo luận mà còn cả một chiến lược rộng hơn nhằm buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky lưu ý rằng các đối tác đều nhất trí rằng Moscow không thể hiện sự sẵn sàng tự nguyện từ bỏ hành động gây hấn, do đó cần thêm các công cụ gây áp lực.
Tổng thống Ukraine giải thích rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga là một phần trong chiến lược phòng thủ của Ukraine. Kyiv nhấn mạnh rằng quân đội Nga sử dụng lãnh thổ của mình hàng ngày để tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, vì vậy việc phá hủy tiềm lực của kẻ xâm lược là một cách để làm giảm khả năng tiến hành chiến tranh của chúng.
Trong các cuộc đàm phán với các nước G7, ông Zelensky cũng đề cập đến sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp quốc phòng. Phía Ukraine tin rằng áp lực kinh tế phải đủ mạnh để Điện Kremlin bắt đầu xem xét lại các kế hoạch quân sự của mình.
Một vấn đề khác là việc cung cấp cho Ukraine thêm năng lực phòng không. Ông Zelensky kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các cơ sở dân sự và năng lượng.
Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng Ukraine mong muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng hòa bình là điều không thể nếu không có sự thay đổi trong hành vi của Nga. Theo đánh giá của ông, Điện Kremlin cần hiểu rằng việc tiếp tục gây hấn không mang lại lợi ích chiến lược nào, mà chỉ dẫn đến những tổn thất ngày càng lớn hơn.
Việc ông Zelensky tham gia các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo G7 đã trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch ngoại giao của Kyiv. Ukraine đang cố gắng thuyết phục các đồng minh rằng chấm dứt chiến tranh không chỉ đòi hỏi giao tiếp ngoại giao mà còn cần áp lực toàn diện - từ trừng phạt đến hỗ trợ quân sự.
Tuyên bố của tổng thống cũng cho thấy Kyiv mong muốn thảo luận cởi mở với các đối tác về các quyết định quân sự của mình. Chính phủ Ukraine tin rằng sự phối hợp minh bạch với các đồng minh cho phép họ duy trì sự ủng hộ quốc tế và hình thành phản ứng chung đối với sự xâm lược của Nga.
Như vậy, những lời phát biểu của Volodymyr Zelenskyy về phản ứng của G7 đối với cuộc tấn công vào Moscow đã trở thành một tín hiệu khác: Ukraine tiếp tục hành động không chỉ trên chiến trường mà còn trên mặt trận ngoại giao, đảm bảo rằng các đồng minh coi cuộc chiến chống Nga là nhiệm vụ chung để bảo vệ an ninh châu Âu.