Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang chuẩn bị hai bước đi quan trọng chống lại Iran như một phần của chiến lược răn đe rộng lớn hơn. Ông nhấn mạnh rằng các hành động này nhằm mục đích hạn chế khả năng quân sự của Tehran và ngăn chặn nước này hợp tác với Nga, quốc gia đang sử dụng sự hỗ trợ của Iran trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thêm hai mục tiêu nữa cho Iran, nói rằng chính quyền của ông đang chuẩn bị các bước đi mới để gia tăng áp lực lên Tehran. Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp này có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh Trung Đông và ổn định toàn cầu, và liên quan trực tiếp đến cuộc chiến ở Ukraine và sự hỗ trợ cho các đồng minh của Mỹ.
Theo ông Trump, mục tiêu đầu tiên là tăng cường áp lực trừng phạt đối với Iran, đặc biệt là đối với tổ hợp công nghiệp quân sự và các chương trình máy bay không người lái của nước này. Mục tiêu thứ hai là tạo ra một hệ thống an ninh khu vực mới nhằm đoàn kết các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông để chống lại ảnh hưởng của Iran.
Ông Trump nhấn mạnh rằng Iran phải chịu trách nhiệm về việc gây bất ổn khu vực, và sự hợp tác của nước này với Nga là mối đe dọa đối với Ukraine và toàn bộ châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng hành động dứt khoát để ngăn chặn xu hướng nguy hiểm này.
Đối với Ukraine, chiến lược mới của Mỹ có thể đồng nghĩa với việc gây thêm áp lực lên Iran, quốc gia cung cấp máy bay không người lái cảm tử cho Nga. Đối với thế giới, đây là tín hiệu cho thấy Washington đang tìm cách tạo ra một mặt trận rộng lớn hơn chống lại các chế độ hiếu chiến hợp tác với nhau, làm suy yếu an ninh quốc tế.
Việc ông Trump tuyên bố hai mục tiêu mới đối với Iran cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn trong chính sách Trung Đông của mình. Đây không chỉ là cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của Iran, mà còn là một phần của chiến lược toàn cầu nhằm làm suy yếu liên minh Kremlin-Tehran và đảm bảo ổn định trên thế giới.