Các cựu chiến binh của Wagner PMC từng chiến đấu ở châu Phi đang gia nhập hàng ngũ Quân đoàn Tình nguyện Nga (RCC). Điều này cho thấy một làn sóng cải tổ mới trong lực lượng lính đánh thuê Nga, những người sau sự sụp đổ của cấu trúc Prigozhin đang tìm kiếm cơ hội mới để tham gia vào cuộc chiến chống lại Điện Kremlin.
Các cựu chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner từng chiến đấu ở châu Phi đang gia nhập Quân đoàn Tình nguyện Nga. Lực lượng này, chiến đấu bên cạnh Ukraine, đang trở thành nơi nương náu mới cho những người vỡ mộng với chính sách của Điện Kremlin và muốn tiếp tục cuộc chiến chống lại chính phủ Nga.
Sau cái chết của Yevgeny Prigozhin và sự sụp đổ thực sự của Wagner, nhiều lính đánh thuê đã rơi vào tình trạng thiếu tổ chức và chỉ huy rõ ràng. Một số người trở về Nga, số khác tìm kiếm hợp đồng mới ở nước ngoài. Hiện nay, có xu hướng chuyển sang RDK - một tổ chức tự coi mình là phong trào chống đế quốc và tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine.
Theo các nguồn tin, các cựu thành viên của Wagner có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi, nơi họ từng phục vụ trong các vai trò bảo vệ chính quyền và chống nổi dậy. Việc họ gia nhập RDK có thể tăng cường khả năng chiến đấu của quân đoàn và cung cấp thêm chuyên môn trong việc tiến hành các hoạt động phức tạp.
Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là một phần nguồn lực quân sự của Nga thực sự đang chuyển sang phe đối lập của Điện Kremlin. Điều này không chỉ củng cố RDK mà còn cho thấy cuộc khủng hoảng nội bộ trong hệ thống lính đánh thuê Nga, vốn đã mất kiểm soát đối với nhiều chiến binh sau khi Wagner bị giải thể.
Việc các cựu chiến binh Wagner chuyển sang làm việc cho RDK là biểu tượng cho sự sụp đổ của các cấu trúc đế quốc cũ và sự hình thành các lực lượng mới chống lại Điện Kremlin. Đối với Ukraine, đây là cơ hội để có thêm nguồn lực chiến đấu và đồng thời là bằng chứng cho thấy ngay cả lính đánh thuê Nga cũng ngày càng lựa chọn con đường đấu tranh chống lại chính phủ của họ.