Người Nga đang đóng tàu đổ bộ đa năng Ivan Rogov (UDK) ở Crimea bị chiếm đóng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đối phương đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện dự án quy mô lớn này. Các chuyên gia đã giải thích cách Ukraine có thể ngăn chặn việc hoàn thành con tàu.
Thông tin này được đăng tải trên trang tin Defense Express.
“Ivan Rogov” là tàu chủ lực của Dự án 23900 “Priboy”. Trên con tàu mới này, lực lượng chiếm đóng dự định bố trí tới 900 lính thủy đánh bộ, tới 75 đơn vị trang thiết bị các loại, và một phi đội gồm 15 máy bay trực thăng tấn công và vận tải đổ bộ loại Ka-52 và Ka-29.
Việc đóng tàu đang diễn ra tại Kerch, thành phố tạm thời bị chiếm đóng. Dự án do nhà máy Zaliv phát triển. Theo hình ảnh vệ tinh chụp vào tháng 3 năm 2026, người Nga đã hoàn thành việc tạo hình sàn đáp và cấu trúc thượng tầng. Tuy nhiên, phần mũi của tàu đổ bộ vẫn chưa hoàn thiện.
Những bức ảnh chụp vào tháng 4 năm 2025 cho thấy chiều dài của tàu khu trục hạm mới sẽ đạt 220 mét và chiều rộng là 40 mét. Có lẽ, “Ivan Rogov” sẽ trở thành tàu lớn nhất của Hạm đội Biển Đen Nga. Tuy nhiên, hiện tại, Nga không chỉ cần hoàn thành việc đóng tàu mà còn phải hạ thủy và tiến hành thử nghiệm. Theo kế hoạch, tàu sẽ được hạ thủy tại Liên bang Nga vào năm 2027.
Người ta cũng biết rằng, trong khuôn khổ dự án “Priboy” 23900, lực lượng chiếm đóng đã lên kế hoạch đóng hai tàu đổ bộ đa năng mới. Tuy nhiên, nhà máy “Zaliv” chỉ có một ụ khô duy nhất cho phép đóng tàu có kích thước như vậy. Do đó, việc đóng chiếc tàu thứ hai hiện nay là không thể. Theo ước tính, việc đóng tàu “Ivan Rogov” sẽ tiêu tốn của Liên bang Nga 100 tỷ rúp (tương đương 1,2 tỷ đô la).

Các chuyên gia tin rằng đối với Moscow, dự án này là vấn đề "uy tín địa chính trị", vì Điện Kremlin không hủy bỏ nó bất chấp khả năng Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các cơ sở của Nga ở Crimea, nơi đang bị chiếm đóng tạm thời.
Để ngăn chặn việc hoàn thành con tàu, Lực lượng Phòng vệ Ukraine có thể tấn công trực tiếp vào ụ khô của nhà máy Zaliv. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tấn công vào hệ thống năng lượng của Crimea sẽ thích hợp hơn. Bằng cách này, có thể ngăn chặn hoạt động của quân chiếm đóng không chỉ đối với tàu UDC mới, mà còn đối với các dự án phức hợp công nghiệp quân sự khác mà kẻ thù hiện đang thực hiện trên bán đảo.
Cần nhớ rằng Liên bang Nga đang triển khai mạng lưới vệ tinh riêng của mình, vượt trội hơn cả Starlink
https://today.ua/488329-rosiya-buduye-gigantskij-desantnij-korabel-u-krimu-za-1-2-mlrd-dolariv-yak-zsu-mozhut-zirvati-proyekt/





.jpg)







 (1).gif)






