Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã trở nên hiệu quả hơn nhờ sự phát triển của máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng đây không phải là tên lửa từ các đối tác, mà là công nghệ riêng của chúng ta, cho phép chúng ta tấn công sâu vào hậu phương địch và làm giảm khả năng năng lượng của chúng.
Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, Volodymyr Zelenskyy đã giải thích lý do tại sao Ukraine ngày càng hiệu quả hơn trong việc tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo ông, máy bay không người lái và tên lửa không người lái của Ukraine đóng vai trò chủ chốt, chúng đang được cải tiến về mặt kỹ thuật và sử dụng trên quy mô lớn. Điều này cho phép thực hiện các cuộc tấn công sâu vào hậu phương của Nga, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Tổng thống nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga là phản ứng trước các cuộc tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine, và đó là lý do tại sao Kyiv đáp trả bằng các hoạt động mạnh mẽ.
Ông Zelensky đã đưa ra ví dụ về cuộc tấn công vào cảng Ust-Luga, nơi sau các cuộc không kích của Ukraine, năng lực hoạt động đã giảm 40%. Ông nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có tác động chiến lược, bởi vì Nga buộc phải tạm ngừng vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống cũng lưu ý rằng Ukraine luôn đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng, nhưng Nga vẫn tiếp tục tấn công vào nguồn cung năng lượng của Ukraine, vì vậy Kyiv buộc phải đáp trả.
Như vậy, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga không chỉ trở thành một chiến dịch quân sự, mà còn là một yếu tố quan trọng của cuộc chiến năng lượng, ảnh hưởng đến cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao, nhưng chỉ sau khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này chấm dứt.