Tổng thống Nga đã công bố sự sụt giảm GDP và công nghiệp, thừa nhận rằng nền kinh tế đất nước đã bắt đầu đi xuống. Thâm hụt ngân sách đã vượt quá 3,5 nghìn tỷ ruble, và chính phủ đang chuẩn bị cắt giảm chi tiêu.
Tại một cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Vladimir Putin thừa nhận rằng nền kinh tế Nga đang có những diễn biến tiêu cực. Theo Rosstat, trong tháng 1 năm 2026, GDP của nước này giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và sản xuất công nghiệp giảm 0,8%.
Tổng thống cho biết chính phủ phải đưa đất nước trở lại “quỹ đạo tăng trưởng kinh tế bền vững”, đồng thời tránh bùng nổ lạm phát và bất ổn thị trường lao động. Ông đặc biệt lưu ý đến thâm hụt ngân sách liên bang, vốn đã vượt quá 3,5 nghìn tỷ ruble trong hai tháng đầu năm. Điều này là do doanh thu từ dầu khí giảm mạnh, gần như giảm một nửa.
Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Nga giảm gần 1/5, xuống còn 1%, bằng một nửa dự báo của chính phủ. Trong số 28 ngành công nghiệp chủ chốt, 21 ngành kết thúc năm với thua lỗ, bao gồm khai thác mỏ, luyện kim và công nghiệp nhẹ. Sản lượng lương thực giảm lần đầu tiên sau 15 năm.
Bloomberg đưa tin Bộ Phát triển Kinh tế Nga đang xem xét hạ dự báo tăng trưởng xuống 0,7% và đang chuẩn bị cắt giảm ngân sách, có thể ảnh hưởng đến tất cả các khoản chi tiêu ngoại trừ quân sự và xã hội.
Việc Putin thừa nhận suy thoái kinh tế cho thấy Nga đang bước vào giai đoạn suy thoái, có thể trầm trọng hơn vào cuối năm 2026. Đối với Ukraine, đây là một tín hiệu quan trọng: các lệnh trừng phạt và doanh thu năng lượng giảm sút đang dần làm suy yếu nền tảng tài chính cho sự gây hấn của Nga, mặc dù Điện Kremlin đang cố gắng bù đắp những tổn thất thông qua chi tiêu quân sự và chính sách ngân sách nghiêm ngặt.