|
Tác giả: Oksana Haponchuk – Biên tập viên tin tức today.ua
Sáng thứ Hai (23/3) đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với tỉnh Leningrad của Nga. Trong khi truyền thông Nga tuyên bố “đánh chặn thành công” hàng chục máy bay không người lái, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất nước này tại Primorsk lại bùng phát hỏa hoạn quy mô lớn.
Diễn biến cho thấy các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Nga đang gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ.

Cảng dầu chiến lược bốc cháy dữ dội
Mục tiêu chính của cuộc tấn công trong đêm là cảng thương mại biển Primorsk – mắt xích then chốt trong hệ thống xuất khẩu dầu của Nga tại Baltic.

Theo Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, một bể chứa nhiên liệu tại cảng đã bị hư hại, kéo theo đám cháy lớn bùng phát.

Dữ liệu vệ tinh của hệ thống FIRMS thuộc NASA ghi nhận các điểm nhiệt bất thường tại khu vực cảng, xác nhận mức độ thiệt hại nghiêm trọng. Nhân viên ngành dầu khí đã được sơ tán khẩn cấp, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy ngày càng lan rộng.

Primorsk là một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Nga tại Biển Baltic, nằm bên vịnh Phần Lan, cách thành phố cùng tên khoảng 5 km.
Hạ tầng tại đây bao gồm:
-
Nhiều cầu cảng chuyên dụng để bốc dỡ tàu chở dầu
-
Hệ thống bơm và bể chứa quy mô lớn
-
Đường ống dẫn dầu trực tiếp từ các mỏ nội địa
Đáng chú ý, cảng này còn được sử dụng để phục vụ “đội tàu bóng tối” – phương thức Nga dùng để né tránh các lệnh trừng phạt. Công suất của terminal bị tấn công lên tới 75 triệu tấn dầu/năm.
Hàng không tê liệt, internet gián đoạn
Cuộc tấn công bằng UAV không chỉ gây thiệt hại cho ngành năng lượng mà còn làm tê liệt hệ thống giao thông khu vực.
Cơ quan hàng không Nga đã áp đặt hạn chế tại sân bay Pulkovo Airport: sân bay tạm ngừng tiếp nhận và khởi hành các chuyến bay. Hàng chục chuyến bị hủy hoặc chuyển hướng, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt.
Bên cạnh đó, tại Saint Petersburg và khu vực lân cận cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn internet di động. Các nhà mạng cho biết nguyên nhân là do “nguy cơ tấn công UAV”, thực chất liên quan đến việc sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu.
“Con số” gây tranh cãi từ phía Nga
Giới chức Nga tiếp tục đưa ra các số liệu thiếu nhất quán. Ban đầu, Thống đốc Drozdenko thông báo 35 UAV bị “vô hiệu hóa”, nhưng chỉ một giờ sau con số này tăng lên hơn 50.

Trong khi đó, các nguồn tuyên truyền Nga cho biết tổng cộng 249 UAV đã bị bắn hạ trong đêm trên nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk, Leningrad… cùng khu vực Moskva và vùng biển Azov.
Bức tranh leo thang
Diễn biến mới cho thấy các đòn tấn công bằng UAV đang mở rộng quy mô, nhắm trực tiếp vào các mục tiêu kinh tế – năng lượng trọng yếu của Nga. Không chỉ gây thiệt hại vật chất, các cuộc tấn công còn làm gián đoạn giao thông và hạ tầng dân sự, tạo ra áp lực đa chiều đối với hệ thống phòng thủ trong nước.
https://today.ua/488079-pulkovo-v-oblozi-naftovij-gigant-u-vogni-primorsk-v-rf-zdrignuvsya-vid-najpotuzhnishoyi-ataki-droniv/
|