|
Редактор стрічки новин today.ua
Trong khi thế giới chạy đua phát triển các hệ thống đánh chặn bằng laser và phương tiện tác chiến điện tử (EW) tối tân, thì bộ máy tuyên truyền Nga lại gây chú ý với một “giải pháp” bị ví như công nghệ từ bãi rác. Theo đó, niềm hy vọng mới trên chiến trường của họ được cho là… một sợi dây nilon buộc kèm đai ốc.

Một số cơ quan truyền thông Nga, trong đó có tờ Izvestia, đã ca ngợi đây là “phát minh độc đáo” của binh sĩ thuộc Lữ đoàn số 4, cụm quân “Phía Nam”, hoạt động tại hướng Kostyantynivka. Nguyên lý của “vũ khí bí mật” này hết sức đơn giản: gắn một sợi dây vào drone, ở đầu dây treo một chiếc đai ốc. Theo lý giải, sợi dây sẽ quấn vào cánh quạt của drone Ukraine, khiến thiết bị mất kiểm soát và rơi xuống.
Tuy nhiên, các оператор điều khiển UAV của Ukraine – những người thường xuyên sử dụng thành thạo các drone FPV công nghệ cao – đã phản ứng bằng sự chế giễu công khai. Theo họ, sau các “sáng kiến” như lồng thép tự chế trên xe tăng hay giáp phản ứng từ vật liệu thô sơ, tư duy quân sự Nga dường như đã rơi vào ngõ cụt.
“Toán học của sự phóng đại”
Sự việc càng gây tranh cãi khi phía Nga đưa ra các con số được cho là “thành tích”. Cụ thể, họ tuyên bố đã đánh chặn khoảng 1.500 drone Ukraine bằng phương pháp này, trong đó có tới 105 chiếc dòng “Mavic”.
Phía Ukraine cho rằng những con số này thiếu cơ sở thực tế. Theo các chuyên gia và binh sĩ vận hành drone:
-
Thứ nhất, việc tiếp cận đủ gần một drone cơ động để làm vướng bằng sợi dây gần như là điều không tưởng trong điều kiện chiến đấu thực tế.
-
Thứ hai, nếu thực sự có tới hàng nghìn drone bị bắn hạ, chắc chắn đã xuất hiện lượng lớn video bằng chứng trên mạng xã hội.
Mục tiêu của tuyên truyền
Theo nhận định, các tuyên bố này phục vụ những mục đích cụ thể:
-
Che giấu sự bất lực trước các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine – vốn đang gây tổn thất lớn cho lực lượng Nga, trong khi năng lực tác chiến điện tử còn hạn chế.
-
Tạo dựng hình ảnh “sáng tạo” cho binh sĩ, nhằm cổ vũ tinh thần với thông điệp rằng “lính Nga có thể đánh bại NATO bằng những phương tiện đơn giản”.
Thực tế chiến trường
Trái với hình ảnh được tô vẽ, giới quan sát cho rằng thực trạng lại khá trái ngược: Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất các hệ thống không người lái, tích hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả tác chiến. Trong khi đó, phía Nga bị cho là vẫn phải dựa vào những biện pháp thô sơ, mang tính đối phó tạm thời trong cuộc chiến công nghệ ngày càng khốc liệt.
https://today.ua/488064-analogovnyet-kam-yanogo-viku-okupanti-zganbilisya-sekretnoyu-zbroyeyu-proti-droniv-zsu/
|