|
Tác giả : Lukas Richter
Cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục gây ra những tổn thất lớn cho phía Nga. Theo thông tin từ Kyiv, quân đội của Tổng thống Vladimir Putin trong ngày hôm qua một lần nữa phải hứng chịu những đòn giáng mạnh. Đáng chú ý nhất là số lượng máy bay không người lái (drone) của Nga bị phá hủy ở mức đặc biệt cao. Chỉ trong một ngày, có tới 1.950 drone Nga bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa – con số cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Cùng lúc đó, quân đội Ukraine cũng báo cáo nhiều cuộc tấn công thành công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, bao gồm một kho đạn gần Donetsk và một trạm chuyển tiếp điều khiển drone tấn công tại bán đảo Crimea đang bị Nga chiếm đóng. Giao tranh dọc chiến tuyến vẫn tiếp diễn trong ngày thứ Tư.

Hàng loạt trận giao tranh dọc chiến tuyến
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngày 5/3 đã ghi nhận 118 trận giao tranh trong ngày trước đó. Quân đội Ukraine cho biết 2.213 hệ thống vũ khí, phương tiện và thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy. Tuy nhiên, những con số này không thể được kiểm chứng độc lập hoàn toàn.
Các cuộc giao tranh diễn ra trên nhiều khu vực dọc mặt trận. Đơn vị Ukraine cho biết quân Nga liên tục mở các đợt tấn công nhằm mở rộng vị trí và tiến quân theo nhiều hướng. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tiến hành các cuộc phản công ở nhiều khu vực và đẩy lùi các mũi tiến công của Nga.
Nga tấn công bằng tên lửa, bom và drone
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thực hiện:
Ngoài ra, 238 quả bom dẫn đường đã được thả xuống các khu vực bị tấn công.
Theo phía Ukraine, Nga còn sử dụng 9.054 drone cảm tử trong các cuộc tấn công. Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cũng được sử dụng. Không kích của Nga được ghi nhận tại nhiều địa điểm ở tỉnh Zaporizhzhia Oblast và một số khu vực của Donetsk Oblast. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự và vị trí quân sự.
Pokrovsk, Kostiantynivka và HuliaiPole là điểm nóng
Khu vực ghi nhận nhiều giao tranh nhất là Pokrovsk ở miền Đông Ukraine. Tại đây đã xảy ra 22 cuộc tấn công của Nga, chiếm khoảng 1/5 tổng số trận giao tranh.
Tình hình cũng căng thẳng tại Kostiantynivka, nơi quân Ukraine ghi nhận 15 cuộc tấn công của Nga.
Điểm nóng thứ ba là khu vực quanh Huliaipole ở miền Nam với 14 cuộc tấn công. Ngoài ra, các trận chiến còn diễn ra gần Sloviansk và khu vực Lyman.
Ukraine phản công và tấn công hạ tầng quân sự Nga
Theo quân đội Ukraine, không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của họ đã tấn công nhiều mục tiêu Nga. Các đòn đánh này được cho là đã:
Ngoài mặt trận, Ukraine còn tấn công cơ sở hạ tầng quân sự Nga. Một kho đạn của Nga tại Donetsk đã bị đánh trúng và một kho hậu cần bị hư hại. Tại bán đảo Crimea, quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy một trạm tiếp sóng điều khiển drone tấn công của Nga.
Theo báo cáo, 900 binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng trong ngày hôm đó. Nga cũng mất:
-
4 xe tăng
-
7 xe bọc thép
-
41 hệ thống pháo
Ngoài ra, 1.950 drone bị bắn hạ, cùng với 210 phương tiện và bồn nhiên liệu bị phá hủy, cũng như một đơn vị thiết bị quân sự đặc biệt.
Tổng thiệt hại của Nga theo báo cáo của Ukraine
Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính Nga đã mất:
-
1.270.400 binh sĩ
-
11.727 xe tăng
-
24.142 xe bọc thép
-
37.915 hệ thống pháo
-
1.667 hệ thống pháo phản lực
-
1.319 hệ thống phòng không
-
435 máy bay
-
348 trực thăng
-
158.381 drone
-
4.384 tên lửa hành trình
-
30 tàu chiến hoặc tàu tuần tra
-
2 tàu ngầm
-
81.434 phương tiện và bồn nhiên liệu
-
4.079 đơn vị thiết bị quân sự đặc biệt
Ukraine đã chống lại cuộc tấn công quân sự do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động từ tháng 2/2022. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không công bố tổn thất của phía mình, và những thông tin từ Kyiv không thể được kiểm chứng độc lập hoàn toàn vì đến từ một bên tham chiến.
Massive russische Verluste: Ukrainische Armee meldet Höchstwert bei zerstörter Ausrüstung
|