|
Bài viết của loc/news.de/dpa/stg
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chắc chắn rằng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công khu dinh thự riêng của ông tại Valdai, thuộc vùng Novgorod (Nga). Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã công bố đánh giá cho rằng cáo buộc này không có cơ sở, đồng thời cho rằng Nga đã đưa ra thông tin sai lệch.

CIA bác bỏ cáo buộc tấn công khủng bố
Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, PBS và CNN, dẫn lời quan chức Mỹ tại Washington, CIA kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu cá nhân vào ông Putin và cũng không tấn công dinh thự Valdai. Đánh giá này trực tiếp phủ nhận cáo buộc nghiêm trọng mà Điện Kremlin đưa ra ngày 29/12/2025.
Wall Street Journal cho biết, một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine có thể đã nhắm vào mục tiêu quân sự trong cùng khu vực, nhưng không xảy ra gần khu dinh thự của ông Putin.
Ông Trump quay sang chỉ trích Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người ban đầu từng chỉ trích Ukraine sau cuộc điện đàm với ông Putin, được cho là đã được Giám đốc CIA John Ratcliffe thông báo về kết quả tình báo. Cùng ngày, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một bài bình luận của New York Post với giọng điệu chỉ trích Nga, cho rằng chính ông Putin là rào cản đối với tiến trình hòa bình.
Bài viết nêu quan điểm rằng không cần “những giọt nước mắt cá sấu” từ Điện Kremlin, đồng thời kêu gọi gia tăng sức ép thay vì nhượng bộ Nga.
“Bằng chứng” của Nga gây nhiều nghi vấn
Mặc dù trước đó tuyên bố không công bố bằng chứng, tối giao thừa, Thiếu tướng Alexander Romanenkov, Tư lệnh lực lượng tên lửa phòng không Nga, đã xuất hiện trước báo giới, trưng ra bản đồ, lộ trình bay và video, cho rằng đây là “một vụ tấn công khủng bố có chủ đích, được lên kế hoạch nhiều giai đoạn của chính quyền Kiev”.
Tuy nhiên, các dữ liệu này đặt ra nhiều câu hỏi. Theo ông Romanenkov, 50 trong số 91 UAV bị bắn hạ tại các vùng Bryansk và Smolensk – cách Valdai khoảng 520 km. Đây là những khu vực thường xuyên bị UAV Ukraine tấn công. Tuy nhiên, phía Nga không giải thích được vì sao khẳng định các UAV này đang hướng tới Valdai. Ông Romanenkov chỉ nói rằng UAV xuất phát từ các vùng Sumy và Chernihiv của Ukraine vào khoảng 19h20.
Video UAV bị bắn hạ không đủ thuyết phục
Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy rất ít thông tin: hình ảnh quay trong đêm, giữa tuyết, không thể hiện rõ bối cảnh xung quanh. Chỉ có thông tin chung chung rằng vụ việc xảy ra tại vùng Novgorod, một khu vực rộng hơn 54.000 km².
Đáng chú ý, trong mảnh vỡ UAV xuất hiện mô-đun vô tuyến của hãng Trung Quốc Shanghai Simcom Ltd., từng được cấp phép tại Mỹ từ năm 2015. Tuy nhiên, để xác định bên vận hành UAV cần dữ liệu SIM hoặc mạng viễn thông – những thông tin không được phía Nga cung cấp. Trong video, một binh sĩ đeo mặt nạ gọi UAV này là loại “Chaklun-B” của Ukraine và cho rằng khối thuốc nổ 6 kg đã không phát nổ. Một nhân chứng nói nghe thấy tiếng nổ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng.
Ukraine bác bỏ hoàn toàn cáo buộc
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Moscow, gọi đây là thông tin bịa đặt
Wladimir Putin angegriffen? Putin stolpert über Kreml-Lüge - US-Geheimdienst entlarvt "Terror-Beweise"
|