|
Bài viết của Richard Strobl
Nga không có “thiện chí nghiêm túc cho hòa bình” – đó là cáo buộc gay gắt của Tổng giám mục Georg Gänswein, người cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã giáng một “cái tát vào mặt Giáo hoàng”.
Rome – Cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp diễn không suy giảm trong suốt dịp Giáng sinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục từ chối đề xuất ngừng bắn, trong đó có sáng kiến do lãnh đạo phe đối lập Đức Friedrich Merz đưa ra. Trong khi đó, Giáo hội Công giáo vẫn không ngừng kêu gọi hòa bình – điều được Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên “Urbi et Orbi”.
Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao của Vatican dường như không nhận được sự hưởng ứng từ Điện Kremlin.
“Một cái tát vào mặt Giáo hoàng và Vatican”

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Herder Korrespondenz, Tổng giám mục Georg Gänswein – cựu thư ký riêng và cận thần thân tín của Giáo hoàng Benedict XVI – đã công khai chỉ trích Nga vì phớt lờ sáng kiến hòa giải của Vatican trong cuộc chiến Ukraine.
Theo ông Gänswein, ngay sau khi được bầu vào đầu tháng 5, Giáo hoàng Leo XIV đã đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai bên tham chiến. “Phía Ukraine đã chấp nhận đề xuất này, nhưng phía Nga thì bác bỏ,” ông nói.
“Phải nói một cách không ngoại giao: đó là một cái tát vào mặt Giáo hoàng và Vatican,” Tổng giám mục Gänswein nhấn mạnh. Theo ông, với thái độ đó, khả năng Giáo hoàng thăm Ukraine trong thời gian tới gần như không thể xảy ra, và triển vọng về một lệnh ngừng bắn ngày càng trở nên xa vời. “Rõ ràng là phía Nga đang thiếu một thiện chí nghiêm túc cho hòa bình,” ông kết luận.
Nỗi lo Nga tại vùng Baltic
Kể từ năm ngoái, Tổng giám mục Gänswein giữ chức Sứ thần Tòa thánh (Đại sứ Vatican) tại Lithuania, Estonia và Latvia – ba quốc gia Baltic hiện được xem là khu vực lo ngại nhất trước nguy cơ Nga mở rộng xung đột.
Khi được hỏi về mối quan tâm lớn nhất của các tín hữu Kitô giáo tại đây, ông Gänswein cho biết: “Trong các cuộc trò chuyện, bất kể thuộc giáo phái nào, câu chuyện rất nhanh chóng xoay quanh một chủ đề khiến mọi người lo lắng: nước Nga.”
Theo ông, người dân Baltic thường đặt câu hỏi liệu Nga có thể tấn công khu vực này trong tương lai gần hay không, chiến tranh có cận kề hay không, và liệu các nước châu Âu cùng NATO có thực sự đứng về phía họ hay không. “Những câu hỏi ấy gợi lại những ký ức đau buồn về nhiều thập kỷ bị Liên Xô áp bức – chỉ chấm dứt vào năm 1990,” ông Gänswein nói.
(Nguồn: dpa)
Putin-„Ohrfeige für den Papst“: Benedikt-Vertrauter Gänswein rechnet mit Russland ab
|