Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28 tháng 12 tại Florida. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc tích cực về một kế hoạch hòa bình cho Ukraina.
Những thông tin được biết về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Florida được nêu trong báo cáo dưới đây của RBC-Ukraina.
- Cuộc gặp giữa Zelensky và Trump kéo dài hơn hai giờ. Sau đó, hai Tổng thống đã có cuộc hội đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu.
- Cuộc gặp diễn ra tại Palm Beach, Florida, nơi có dinh thự riêng của Trump, Mar-a-Lago.
- Trước cuộc gặp, Trump đã có cuộc điện đàm với Putin.
- Phái đoàn Ukraina bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov, Bộ trưởng Kinh tế Oleksiy Sobolev, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Ukraina Andriy Hnatov, Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Oleksandr Bevz và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Serhiy Kyslytsya.
- Thành phần phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đàm phán bao gồm: Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Kaine, Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.
- Các chủ đề thảo luận: các sáng kiến hòa bình, đảm bảo an ninh và các bước tiếp theo để giải quyết chiến tranh. Ông Trump nói chuyện với ông Zelensky, sau đó cùng với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Tiếp theo, Tổng thống Mỹ gọi điện cho Putin.
- Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh có sự tiếp xúc đồng thời của Hoa Kỳ với các đại diện của Nga.
Ngay sau khi kết thúc cuộc gặp giữa hai phái đoàn, Trump và Zelensky đã có cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Phần Lan cho biết đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với Trump và Zelensky.
"Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp kéo dài hơn một giờ với Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Georgie Maloney, Karol Nawrocki, Jonas Gahr Støre, Mark Rutte và Ursula von der Leyen. Chúng tôi đã thảo luận về các bước cụ thể để chấm dứt chiến tranh. Tất cả chúng ta đều hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài," - ông Alexander Stubb viết trên mạng xã hội.
Sau cuộc đàm phán, ông Zelensky và ông Trump đã có những phát biểu trước giới truyền thông
* Phát biểu của Tổng thống Zelensky:
- Kế hoạch 20 điểm đã được nhất trí 90%, với 100% đảm bảo an ninh từ Mỹ, 90% đảm bảo từ Mỹ và châu Âu, 100% về khía cạnh quân sự, và kế hoạch thịnh vượng (khôi phục Ukraina) đang được hoàn thiện.
- Chúng tôi đã thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý và có thể sử dụng điều này để thực hiện kế hoạch hòa bình.
- Nếu có cuộc trưng cầu dân ý, người Ukraina trong nước sẽ có thể tham gia. Để người Ukraina ở nước ngoài tham gia, cần phải tạo ra cơ sở hạ tầng phù hợp ở châu Âu.
- Vấn đề lãnh thổ vẫn rất phức tạp. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp và người dân của mình; lập trường của chúng tôi về vấn đề này rất rõ ràng.
- Chúng tôi sẽ xem xét 6 văn kiện, và chúng tôi dự kiến sẽ có quyết định về chúng sớm nhất là vào tháng Giêng năm 2026.
* Phát biểu của Tổng thống Trump:
- Chúng tôi đã có một cuộc họp tuyệt vời. Chúng tôi đã thảo luận tất cả các chi tiết của thỏa thuận và đang rất gần với một giải pháp. Rất nhiều chi tiết đã được thống nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục hội đàm với ông Zelensky vào ngày mai.
- Vẫn còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán.
- Nga đang cố gắng chiếm thêm lãnh thổ, vì vậy cần phải đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng.
- Nhóm làm việc của Mỹ về Ukraina sẽ bao gồm Rubio, Hegseth, Witkoff, Kushner và Tướng Kaine. Mục tiêu sẽ là đàm phán với Nga.
- Trong vài tuần nữa, sẽ rõ ràng liệu kế hoạch hòa bình có hiệu quả hay không.
- Vấn đề về khu kinh tế tự do ở Donbas vẫn chưa được giải quyết, nhưng chúng ta đang tiến gần hơn đến một giải pháp.
- Vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhya đã được thảo luận rất kỹ lưỡng. Putin muốn thấy nó hoạt động. Quyết định không ném bom nhà máy điện hạt nhân Zaporizhya của Putin là một bước tiến lớn.
- Putin sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý.
- Sẽ không có vấn đề gì đối với tôi nếu việc đi đến Ukraina giúp chấm dứt chiến tranh.
- Một cuộc gặp theo thể thức Trump -Zelensky - Putin có thể diễn ra vào thời điểm thích hợp.
- Nga muốn thấy Ukraina thành công. Điều này nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng Putin đã rất hào phóng và chân thành trong quan điểm về sự thành công của Ukraina. Đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, trong việc bán tài nguyên năng lượng với giá thấp.
- Nếu kế hoạch này thất bại, thì cuộc chiến sẽ còn rất lâu và có nhiều cái chết.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump còn tuyên bố sẽ có cuộc hội đàm khác với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai.
Theo ông Trump, 95% các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc gặp với ông Zelensky hôm nay.
"Chúng tôi đang đến gần mục tiêu, thậm chí có thể nói là rất gần. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều chi tiết, mặc dù nhiều người nói rằng điều đó là không thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai", - ông Trump tuyên bố.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|