Donald Trump đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu sửng sốt khi tuyên bố sau cuộc trò chuyện với Vladimir Putin hôm qua rằng, ông không có ý định áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Axios công bố về điều này, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy.
Theo đó, sau khi điện đàm với nhà độc tài Nga, Trump đã có cuộc trò chuyện nhóm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý, Phần Lan và Ủy ban Châu Âu. Theo Axios, họ hy vọng sẽ nghe được rằng, Putin đã đồng ý ngừng bắn trong cuộc trò chuyện với Trump, hoặc rằng, Hoa Kỳ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt nếu ông ta từ chối làm như vậy.
Thay vào đó, Trump nói rằng, Putin một lần nữa chỉ đồng ý bằng miệng về các cuộc đàm phán tiếp theo mà Hoa Kỳ sẽ không tham gia. Cùng lúc đó, Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng phản đối ý tưởng áp dụng lệnh trừng phạt mới vào thời điểm này. Thông tin này đã được xác nhận với Axios bởi hai nguồn tin có mặt trong cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Trump, và một nguồn tin thứ ba nắm rõ cuộc trò chuyện.
"Trump tạo ấn tượng rằng, ông đang tiến gần hơn đến việc rút lui hoàn toàn khỏi vấn đề (các lệnh trừng phạt mới - ed.). Một số nhà lãnh đạo tham gia cuộc trò chuyện tỏ ra "ngạc nhiên" hoặc "sốc", ấn phẩm này viết, trích dẫn nguồn tin của mình.
Nguồn tin cho biết, khi Trump nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng, Putin chỉ đơn giản đồng ý bắt đầu thảo luận về các điều khoản ngừng bắn, có một sự im lặng ngạc nhiên trên đường dây trong vài giây.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã hỏi trực tiếp Trump về khả năng Hoa Kỳ trừng phạt Nga, nhưng ông cho biết ông không nghĩ đó là một ý kiến hay và nhấn mạnh rằng, ông tin Putin muốn có một thỏa thuận, các nguồn tin cho biết.
Theo nguồn tin, Tổng thống Hoa Kỳ đã đảm bảo với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng, Putin hứa sẽ trình bày một "bản ghi nhớ hòa bình" với các điều khoản của ông ta về lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Trump lưu ý rằng, ông đã yêu cầu Putin đưa ra "điều gì đó mà mọi người có thể đồng ý", thay vì một đề xuất có thể bị bác bỏ ngay lập tức.
Mặc dù Trump bày tỏ niềm tin rằng, Nga và Ukraina có thể đàm phán song phương trực tiếp mà không cần bất kỳ bên trung gian nào vì họ hiểu rõ hơn về các chi tiết của cuộc xung đột, nhưng phía châu Âu lại không đồng tình. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết cần phải có một "thẩm phán", trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất một cuộc họp có sự tham gia của tất cả các bên có mặt, các nguồn tin cho biết.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã hỏi Trump về những bước tiếp theo sẽ là gì. "Tôi không biết. Phải có người đứng ra và nói rằng, các cuộc đàm phán có diễn ra tốt đẹp hay không, và sau đó chúng tôi sẽ quyết định phải làm gì", - Trump trả lời.
Theo UNIAN đã đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng, Washington không nên can thiệp vào cuộc chiến tranh Nga - Ukraina. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm với Putin, ông tuyên bố rằng, cuộc chiến này là vấn đề của châu Âu.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|