Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bình luận về đề xuất của nhà độc tài Nga Vladimir Putin về việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa đại diện của Ukraine và Liên bang Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuyên bố của tổng thống Pháp được Le Figaro trích dẫn .
Như Macron đã lưu ý, ý tưởng đàm phán trực tiếp của Putin là " bước đầu tiên ", nhưng " vẫn chưa đủ ".
Ông cho biết đề xuất này cho thấy nhà lãnh đạo Điện Kremlin " đang tìm kiếm một lối thoát, nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian ".
Tổng thống Pháp khi được hỏi liệu đây có phải là chiến thuật trì hoãn hay không, Macron trả lời: " Đúng, đúng là như vậy ".
Người ta biết gì về lệnh ngừng bắn 30 ngày?
Ngày 10 tháng 5, một cuộc họp của "Liên minh những người tự nguyện" đã diễn ra tại Kyiv. Các nhà lãnh đạo của bốn nước châu Âu đã ra tuyên bố chung kêu gọi Liên bang Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày tại Ukraine. Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất tương tự.
Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiga cũng nhấn mạnh rằng Ukraine và tất cả các đồng minh đã sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trên bộ, trên không và trên biển trong ít nhất 30 ngày , bắt đầu từ thứ Hai, ngày 12 tháng 5 .
Ngoài ra, Ukraine, Hoa Kỳ và EU đã chuẩn bị một danh sách gồm 22 điều kiện để chấm dứt chiến tranh và họ sẽ chuyển cho Nga. Trong trường hợp bị từ chối, các đối tác của Ukraine đe dọa sẽ thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga.
Đáp lại, nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố vào đêm ngày 11 tháng 5 trong đó ông không nói gì về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày dự kiến có hiệu lực vào ngày 12 tháng 5, thay vào đó ông đề xuất bắt đầu đàm phán vào ngày 15 tháng 5, trên thực tế đò là bác bỏ yêu cầu ngừng bắn.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có phản ứng với tuyên bố này . Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc với cả hai bên và tuần tới sẽ là một tuần "quan trọng".
https://rubryka.com/2025/05/11/tsogo-nedostatno-makron-vidreaguvav-na-propozytsiyu-lidera-rf-shhodo-peregovoriv-z-ukrayinoyu-v-stambuli/