Moscow, ngày 9/5 – Tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tổ chức tại Quảng trường Đỏ nhằm kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những hành động khiến dư luận và giới quan sát quốc tế không khỏi bất ngờ.

Khi đích thân chào đón các chỉ huy quân đội Nga, ông Putin đã gây chú ý với cử chỉ lạ lùng: thay vì đáp lễ khi một sĩ quan thực hiện nghi thức chào tiêu chuẩn, ông bất ngờ nắm lấy tay người này và kéo khỏi vị trí chào, sau đó bắt tay mạnh và vỗ vai viên sĩ quan. Cử chỉ bất thường này diễn ra ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, khiến nhiều khán giả và truyền thông đặt câu hỏi về thông điệp hoặc tình trạng thể chất – tinh thần của Tổng thống Nga.
Ngay sau đó, khi một chỉ huy khác bước lên thực hiện báo cáo, ông Putin phớt lờ hoàn toàn người này và thay vào đó, chuyển ánh nhìn sang các huân chương trên ngực một binh sĩ đứng gần. Hành động lạnh lùng này lập tức bị giới phân tích đánh giá là thể hiện sự thiếu tôn trọng trong môi trường quân đội vốn đề cao nghi lễ và kỷ cương.
Đáng chú ý, tại buổi lễ, Tổng thống Putin còn gặp gỡ đại diện các binh sĩ đến từ Bắc Triều Tiên – lực lượng được cho là có vai trò hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Ông đã gửi lời cảm ơn và thậm chí ôm một đại diện quân đội của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, động thái khiến phương Tây lo ngại về xu hướng xích lại gần hơn giữa các quốc gia bị trừng phạt.
Trong khi đó, quy mô lễ duyệt binh năm nay thu hẹp đáng kể so với các năm trước. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới từ chối tham dự, trong đó có phần lớn lãnh đạo châu Âu. Tuy nhiên, một số nguyên thủ như Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn có mặt, bất chấp chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Giới phân tích cho rằng hành vi khác thường của ông Putin tại sự kiện lần này có thể phản ánh sự căng thẳng nội tại trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine đang rơi vào thế giằng co, còn Nga ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.
|