Hơn 15 bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia Liên minh châu Âu sẽ tập trung tại Ukraine vào ngày 9 tháng 5, nơi họ sẽ chính thức tuyên bố ủng hộ việc thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt nhằm truy tố các tội phạm chiến tranh liên quan đến cuộc xâm lược của Nga. Ngoài ra, họ sẽ công bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 1 tỷ euro, được tài trợ từ tài sản bị phong tỏa của Nga, theo tờ Financial Times.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, nhấn mạnh rằng sự ủng hộ chính trị đối với việc thành lập tòa án đặc biệt là một cột mốc quan trọng trong chiến dịch của Ukraine nhằm điều tra các tội ác tàn bạo do Nga gây ra. Theo bà, tòa án này sẽ được Hội đồng châu Âu thành lập để "điều tra tội ác xâm lược và tội phạm chiến tranh".
Bài báo lưu ý rằng châu Âu coi chuyến thăm tập thể đến Ukraine trong ngày này như một hành động thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kyiv, đúng vào lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin cố gắng tận dụng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo thế giới tại lễ duyệt binh ở Moscow để tuyên truyền.
“Tất cả những ai thực sự ủng hộ hòa bình không thể đứng bên cạnh Putin. Những người ủng hộ hòa bình thật sự nên có mặt tại Ukraine vào ngày mai, chứ không phải ở Moscow,” – bà Kallas tuyên bố trước ngày 9/5.
Mặc dù bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vẫn chọn tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Cùng họ còn có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.
“Putin đang tiến hành một cuộc chiến ngay lúc này, không phải là một cuộc chiến trong lịch sử. Và điều này sẽ mãi là vết nhơ trong lương tâm của những người tham dự,” – bà Kallas nhấn mạnh thêm.
Trước đó, như Chúng tôi – Ukraine đã đưa tin, Ukraine từ lâu đã nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp hậu xung đột nào cũng phải bao gồm việc buộc Nga chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. Tòa án đặc biệt này, dự kiến có thể bắt đầu hoạt động vào năm 2026, sẽ xét xử khoảng 20 quan chức cấp cao nhất của ba quốc gia xâm lược: Nga, Belarus và Triều Tiên.
https://weukraine.tv/top/u-den-paradu-v-moskvi-diplomati-jes-zberutsja-v-ukrajini-ta-oholosjat-pro-pidtrimku-spetstribunalu/
|