
Vào ngày 30 tháng 4, các quan chức Hàn Quốc dẫn nguồn từ cơ quan tình báo quốc gia (NIS) cho biết khoảng 600 binh sĩ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) đã thiệt mạng tại Ukraine trong lúc chiến đấu bên phía Nga.
Theo thông tin từ hãng tin Reuters, tổng số thương vong của Triều Tiên lên đến khoảng 4.700 người, bao gồm cả binh sĩ thiệt mạng và bị thương, mặc dù họ đã tích lũy được kinh nghiệm kể từ khi bắt đầu tham chiến.
Ông Lee Sung-kwon, thành viên Ủy ban Quốc hội về Tình báo Hàn Quốc, cho biết rằng sau sáu tháng tham chiến, binh sĩ Triều Tiên đã cải thiện năng lực chiến đấu và học cách sử dụng các loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái.
Ông cũng nói thêm rằng thi thể của binh sĩ Triều Tiên tử trận đã được hỏa táng tại thành phố Kursk (Nga), sau đó được chuyển về CHDCND Triều Tiên.
Tình báo Hàn Quốc ước tính rằng khoảng 15.000 binh sĩ Triều Tiên đã được cử sang Ukraine. Bình Nhưỡng đã xác nhận việc triển khai này theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, với tuyên bố rằng họ đã giúp Nga “giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng.”
Bối cảnh
Từ ngày 6 tháng 8 năm 2024, quân đội Ukraine đã tiến hành một chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã điều động 60.000 binh sĩ tới khu vực này, trong đó có lực lượng rút từ các mặt trận khác ở Ukraine. Zelensky cho biết mục tiêu chính của chiến dịch là thiết lập vùng đệm ở lãnh thổ Nga.
Tổng thống Ukraine lần đầu tiên tiết lộ về sự tham chiến của binh sĩ Triều Tiên tại tỉnh Kursk vào ngày 14 tháng 12 năm 2024. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2025, quân đội Ukraine bắt giữ hai binh sĩ Triều Tiên ở khu vực này, trong đó một người khai rằng thậm chí không biết mình đang chiến đấu chống lại ai.
Ngày 27 tháng 3, hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cử thêm khoảng 3.000 binh sĩ đến hỗ trợ quân đội Nga, nâng tổng số lên khoảng 14.000 – 15.000 người.
Tính đến ngày 26 tháng 4, theo dữ liệu từ phía Ukraine, quân đội Nga đã tổn thất 62.400 binh sĩ, còn Triều Tiên mất hơn 4.500 người tại tỉnh Kursk.
Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng tỉnh Kursk đã “hoàn toàn được giải phóng” khỏi lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố này và khẳng định đó không phải sự thật.
https://gordonua.com/ukr/news/war/u-vijni-proti-ukrajini-zahinulo-priblizno-600-vijskovikh-kndr-rozvidka-pivdennoji-koreji
|