Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  RIO CARNIVAL: CHUẨN MỰC CỦA LỄ HỘI HÓA TRANG RIO CARNIVAL: CHUẨN MỰC CỦA LỄ HỘI HÓA TRANG , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Khi châu Á vừa trải qua những ngày Tết cổ truyền trong không khí mùa xuân se lạnh thì người dân ở bên kia bán cầu lại đang hân hoan chờ đón sự kiện lễ hội ở thành phố biển xinh đẹp rực rỡ ánh mặt trời Rio de Janeiro (Brazil). Lễ hội hóa trang ở Rio de Janeiro được coi là lễ hội lớn nhất, chuẩn mực của lễ hội hóa trang thế giới.

Rio Carnival và bản sắc văn hóa Brazil

Lễ hội hóa trang Rio Carnival diễn ra trong tháng 2, tháng nóng nhất ở nam bán cầu, khi mùa hè ở Brazil đã lên đến đỉnh điểm, bởi vậy khi nhắc tới lễ hội này người ta thường nghĩ tới những buổi hội hè đường phố liên miên, những màn trình diễn nóng bỏng. Đặc biệt, khi lễ hội đã trở nên quá nổi tiếng, mô hình carnival được mang đi khắp nơi... thì Rio Carnival càng được xem là sự kiện giải trí có tính toàn cầu. Thực tế, những bộ quần áo sặc sỡ, những điệu nhảy Samba quyến rũ còn nói cho ta biết về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng ở Brazil.

Rio Carnival không phải là một hoạt động văn hóa mang tính bản địa, mà là một lễ hội được hình thành trong quá trình tiếp biến văn hóa mang tính điển hình ở quốc gia này. Lễ hội độc đáo bởi sự pha trộn văn hóa bản địa với truyền thống châu Âu và châu Phi. Từ “Carnival” bắt nguồn từ tiếng Bồ Đào Nha là “Carne Vale”, được hiểu là “vĩnh biệt thịt” bởi đối với những người theo đạo Công giáo thì lễ hội này diễn ra 40 ngày trước lễ Phục sinh, trước khi bắt đầu mùa chay và sau lễ hội này người ta phải kiêng tất cả những thú vui liên quan đến thể xác. Trước khi du nhập đến Brazil, Carnival là hình thức lễ hội phổ biến trong các xã hội Công giáo La Mã với nhiều hình thức tổ chức khác nhau nhưng thường bao gồm các bữa tiệc, lễ diễu hành bằng xe hoa và lễ hội hóa trang.

Carnival du nhập Brazil theo bước chân của thực dân Bồ Đào Nha. Năm 1840, lễ hội hóa trang đầu tiên ở Rio de Janeiro đã diễn ra trên cơ sở hòa trộn giữa hình thức Carnival ở châu Âu với văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, Brazil cũng có một số lượng lớn người da đen, là hậu duệ của những nô lệ châu Phi bị đưa tới đây từ thế kỷ XVI tới thế kỷ XIX. Và chính điệu Samba của người châu Phi đã khiến cho lễ hội Rio Carnival có một phong cách độc đáo. Samba hiện được coi là nhạc truyền thống của Brazil và khi điệu nhạc này vang lên cùng với sự xuất hiện của những bộ trang phục sặc sỡ, người ta chỉ có thể nghĩ ngay tới Carnival ở Brazil.

Bữa tiệc lớn nhất hành tinh

Rio Carnival năm 2020 được tổ chức từ ngày 21 đến 29-2, hứa hẹn là bữa tiệc lớn nhất hành tinh vào thời điểm đó. Từ những bãi biển nổi tiếng đến cuộc sống về đêm thú vị ở Rio de Janeiro... đều tỏa ra nguồn năng lượng hấp dẫn kỳ diệu. Âm nhạc Samba có thể được nghe thấy từ mọi khu phố và những đám đông nhảy múa ở khắp nơi. Phấn khích hơn cả là khi các vũ công Samba xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, gợi cảm và nền nhạc Samba rộn ràng, giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả. Du khách có thể hòa mình vào lễ hội bằng cách mua những bộ trang phục hóa trang được bán sẵn trên phố hay các trang web với mức giá từ 188 USD đến 700 USD. Với sự thân thiện và mến khách, người dân địa phương sẵn sàng chia sẻ tất cả kinh nghiệm với khách du lịch tham gia lễ hội.

Một trong những điểm nổi bật của Rio Carnival là sự kiện Magic Ball (Quả bóng ma thuật) tại Cung điện Copacabana. Đây là một bữa tiệc lớn nhất và xa hoa nhất trong khuôn khổ Rio Carnival. Bữa tiệc này thu hút hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong nước và quốc tế tham dự. Để có một chỗ trong bữa tiệc này, bạn có thể phải trả từ 800 đến 1.500 USD.

Mỗi năm có hàng triệu người ghé thăm Rio de Janeiro để tham gia lễ hội. Và thường thì những bữa tiệc đường phố, màn diễu hành Samba... để lại ấn tượng không thể nào quên đối với mỗi người.

Theo Hà Nội mới

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/rio-carnival-chuan-muc-cua-le-hoi-hoa-trang-20200212100056159.htm


  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60416139

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July