Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Thứ Sáu, 21/10/2022

(HNMO) - Được mệnh danh là “thủ phủ của miền Tây”, nhiều năm nay, Cần Thơ trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, hạn chế lớn để du lịch Cần Thơ nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung là vẫn thiếu sự liên kết chặt chẽ với các vùng du lịch khác trong cả nước. Đó là lý do mà thành phố Cần Thơ thực hiện xúc tiến quảng bá du lịch tại Hà Nội – một trong những trung tâm du lịch lớn và là “vựa khách” lớn nhất cả nước.

Chương trình ký kết hợp tác và phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

Cần Thơ, đô thị miền sông nước sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sông nước, du lịch sinh thái và văn hóa. Bên cạnh đó, Cần Thơ còn được biết đến với nhiều khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, resort cao cấp gồm Resort Azerai, Resort Cồn Khương, Cần Thơ Eco resort... 

Tại Hội nghị xúc tiến du lịch Cần Thơ – Hà Nội chiều 20-10, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, 9 tháng năm 2022, ngành Du lịch thành phố đón trên 4,3 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 111% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 3.100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng quà lưu niệm tới Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện.

“Mục tiêu đến năm 2025, ngành Du lịch thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, sức cạnh trạnh cao; điểm đến hấp dẫn trong khu vực và cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, ngành Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển mạnh; đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng cao”, ông Nguyễn Thực Hiện cho biết.

Sau dịch Covid-19, du lịch đang từng bước phục hồi nhưng cũng đặt ra cho các tỉnh, thành phố nhiều thách thức mới khi xu hướng, nhu cầu du lịch của khách nội địa đã thay đổi, lượng khách quốc tế chưa đạt được như mục tiêu kỳ vọng. Vấn đề lớn đặt ra cho các địa phương là xây dựng sản phẩm mới, tăng tính liên kết chặt chẽ hơn nữa để mang lại hiệu quả mới trong thu hút du khách, đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch, từ đó có chiến lược phát triển sau dịch Covid-19.

Tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, để sự liên kết này chặt chẽ và đem lại hiệu quả cao hơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Sở Du lịch Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về hợp tác phát triển du lịch hai địa phương, bảo đảm duy trì môi trường du lịch lành mạnh và các sản phẩm du lịch an toàn, hấp dẫn. Hằng năm, hai đơn vị nên phối hợp tổ chức từ 1-2 chương trình, sự kiện du lịch chung; tăng cường hợp tác tuyên truyền, quảng bá tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của mỗi địa phương.

Cần Thơ có nhiều sản phẩm hấp dẫn du khách trong đó có du lịch miệt vườn, du lịch sông nước...

"Đặc biệt, hai địa phương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc; phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch khảo sát phát triển kết nối tuyến Hà Nội - Cần Thơ; Cần Thơ - Hà Nội và các địa phương lân cận", đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy cho rằng, địa phương, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các điểm đến. Bên cạnh sản phẩm du lịch truyền thống, còn cần phát huy các sản phẩm du lịch mới theo xu hướng thị trường như du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, du lịch golf... 

Hiện nay, sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ là loại hình du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, với các tour tham quan chợ nổi Cái Răng, các khu du lịch ở khu vực Phong Điền, tour thưởng thức trái cây, tour ngắm cảnh mặt trời… Đây là những tour truyền thống quen thuộc của Cần Thơ nhưng cũng cần được nâng cấp, làm mới. Ngoài ra, với vùng đất giàu tài nguyên, ẩm thực, cuộc sống bình dị vùng sông nước, Cần Thơ có thể xây dựng thêm nhiều sản phẩm về đêm, sản phẩm mua sắm hấp dẫn, mới lạ hơn.

Nguồn hanoimoi.com.vn

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1045287/du-lich-can-tho-tim-giai-phap-de-thu-hut-khach-tu-ha-noi


  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
  + Nhu cầu du lịch tăng cao ngay từ đầu năm 2022 (11/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60219511

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July