Nỗi lo ngại về việc chiến tranh ở Ukraine hay Trung Đông leo thang thành xung đột toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Kịch bản này đang được thảo luận ngày càng nhiều trong cả giới chuyên gia và chính trị. Vì vậy, thật không may, hiện nay việc nắm được càng nhiều thông tin về những mối đe dọa này càng trở nên cần thiết. Đặc biệt, việc biết nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân cũng không phải là thừa.
Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm T4.
Một cuộc chiến tranh hạt nhân hoàn toàn có thể bùng nổ đột ngột. Tất nhiên, căng thẳng địa chính trị sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, bản chất con người là luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, rất có thể khi mối đe dọa hạt nhân được biết đến, sẽ không còn nhiều thời gian để cứu vãn tình hình.
Trước hết, hầm trú ẩn phải bảo vệ khỏi bức xạ ion hóa. Nếu không có sự bảo vệ như vậy, hầm trú ẩn sẽ vô dụng, ngay cả khi bạn sống sót sau vụ nổ. Những người ở trong những nơi như vậy sẽ chết vì phóng xạ.
Bức xạ ion hóa được hấp thụ tốt bởi bê tông, gạch hoặc đất đặc. Đặc biệt, 30–40 cm bê tông hoặc một mét đất nén chặt có thể giảm mức độ bức xạ xuống mười lần.
“Nơi an toàn nhất trong bất kỳ tòa nhà nào là trung tâm hình học của nó, nằm dưới mặt đất. Độ dày của tường và trần nhà hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, giảm thiểu sự xâm nhập của các sản phẩm phân hủy vào khu vực được bảo vệ,” các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) lưu ý.
Vì vậy, một trong những lựa chọn tốt nhất để cứu nguy trong một cuộc chiến tranh hạt nhân là các ga tàu điện ngầm sâu dưới lòng đất. Đặc biệt, hệ thống tàu điện ngầm Kyiv được xây dựng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nên nó được thiết kế như một công trình đa năng, có tính đến cả khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ga an toàn nhất là ga Arsenalna. Nó nằm ở độ sâu 105,5 mét, và do đó không chỉ có khả năng chịu được sóng xung kích mạnh mà còn bảo vệ khỏi bức xạ.
Tầng hầm và bãi đậu xe ngầm cũng là những lựa chọn lưu trữ tốt.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn ở gần ga tàu điện ngầm hoặc bãi đậu xe trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Theo các mô phỏng tấn công hạt nhân, những người sử dụng chiến lược "lõi trong" cũng sẽ có cơ hội sống sót. Theo đó, cần phải ẩn náu ở các tầng giữa của các tòa nhà cao tầng trong các phòng không có cửa sổ. Tốt nhất là phòng đó càng gần trung tâm tòa nhà càng tốt.
Việc không có cửa sổ là một điều kiện tiên quyết. Xét cho cùng, một căn phòng có cửa sổ cũng không thể bảo vệ bạn khỏi sóng xung kích. Thêm vào đó, ánh sáng lóe lên trong một vụ nổ hạt nhân sẽ sáng hơn hàng nghìn Mặt Trời. Do đó, bạn tuyệt đối không nên nhìn vào nó, vì nó sẽ ngay lập tức làm hỏng võng mạc. Sau vụ nổ, bụi phóng xạ sẽ bắt đầu lắng xuống, rơi xuống đất và mái nhà của tòa nhà. Vì vậy, mức độ phóng xạ ion hóa sẽ thấp nhất ở các tầng giữa.

Cũng cần lưu ý rằng sau một vụ nổ hạt nhân, trong bất kỳ trường hợp nào bạn cũng không được rời khỏi hầm trú ẩn trong ít nhất 48 giờ. Trong thời gian này, mức độ nhiễm phóng xạ sẽ gây chết người.
Nếu có thể, bạn nên ở trong hầm trú ẩn trong 14 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này phụ thuộc rất nhiều vào hướng gió. Ở những khu vực có gió mạnh, lựa chọn tốt nhất là chỉ rời khỏi hầm trú ẩn một tháng sau vụ tấn công hạt nhân.
https://today.ua/488161-spalah-yaskravishij-za-tisyachu-sonc-de-mozhna-zahovatisya-u-razi-yadernoyi-vijni/





.jpg)







 (1).gif)






