Internet đang xôn xao với những cuộc thảo luận sôi nổi về một vật thể bí ẩn được phát hiện trên bầu trời phía trên căn cứ quân sự Area 51 của Mỹ ở Nevada. Vật thể bí ẩn này có hình tam giác. Hình dạng bất thường của vật thể đã làm dấy lên làn sóng suy đoán trong giới chuyên gia hàng không, những người không loại trừ khả năng đó là một cuộc thử nghiệm nguyên mẫu bí mật của máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Tờ Daily Mail đưa tin này .
Tổ chức Project Fear đã báo cáo về một vật thể bay lạ trên không phận một căn cứ bí mật. Các nhà nghiên cứu đã công bố hình ảnh nhiệt của nó. Theo Project Fear, hình ảnh được chụp bằng máy ảnh nhiệt 10 micron đặt gần Khu vực 51, một căn cứ quân sự được cho là có liên quan đến các chương trình hàng không vũ trụ bí mật nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Hình dạng bất thường của vật thể đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích và cư dân mạng. Giả thuyết phổ biến nhất là hình ảnh này có thể là một chiếc máy bay X-plane. Đây là loại máy bay thử nghiệm được sử dụng để kiểm tra các công nghệ mới trước khi chúng được đưa vào máy bay chiến đấu.
Các chuyên gia tin rằng đây có thể là nguyên mẫu của máy bay Boeing F-47. Loại máy bay này là yếu tố then chốt trong chương trình NGAD - "Next Generation Air Domination" (Sự thống trị trên không thế hệ tiếp theo) của Không quân Mỹ. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu này sẽ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy trên không trong tương lai, điều khiển các đàn máy bay không người lái tự hành bằng trí tuệ nhân tạo. Việc triển khai các hệ thống như vậy dự kiến sẽ bắt đầu vào những năm 2030.
Các tác giả của bài báo lưu ý rằng việc công bố bức ảnh về chiếc máy bay bí ẩn trùng hợp với các báo cáo cho rằng Không quân Mỹ dự định chi 5,03 tỷ đô la cho chương trình Boeing F-47 vào năm 2027. Như Lầu Năm Góc đã lưu ý, chi phí cao như vậy liên quan đến nhu cầu nhanh chóng đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không ở Trung Quốc.
Cần phải nói thêm rằng khu vực "Area 51" được sử dụng để thử nghiệm các dự án bí mật. Trong một thời gian dài, căn cứ quân sự này và các hoạt động tại đó được giữ bí mật. Mãi đến năm 2013, CIA mới chính thức xác nhận sự tồn tại của căn cứ và giải mật các tài liệu lưu trữ từ thời Chiến tranh Lạnh. Theo các tài liệu đã được công bố, "Area 51" được sử dụng để thử nghiệm các máy bay trinh sát tối mật U-2 và A-12 ở độ cao lớn. Chính việc thử nghiệm các máy bay này đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều báo cáo về UFO trong những năm 1950 và 1960.





.jpg)







 (1).gif)






