Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Việt Nam - Ấn Độ hướng đến mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020 Việt Nam - Ấn Độ hướng đến mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020 , Người xứ Nghệ Kiev
 

10/04/2018

 
 

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, từ ngày 09-10/4 tại New Delhi, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Bí thư Phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran đã đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ 10 và Đối thoại Chiến lược lần thứ 7 giữa hai nước. 

tin nhap 20180410204812 Thứ trưởng Đặng Đình Quý tiếp Tổng Thư ký Đảng Nhân dân BJP Ấn Độ
tin nhap 20180410204812 Kết nối tốt là phương cách tốt nhất biến tiềm năng hợp tác thành hiện thực

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Đình Quý đã đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj và thăm, làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại New Delhi.

tin nhap 20180410204812
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Bí thư Phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran.

Tại các cuộc họp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các lĩnh vực hợp tác song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng - an ninh và kinh tế - thương mại; ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức trong năm Hữu nghị 2017 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác Chiến lược.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đều đặn các chuyến thăm cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên chia sẻ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chuyến thăm, dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đầu năm 2018 đã giúp gia tăng sự tin cậy chính trị và mở ra trang mới trong hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Đặng Đình Quý hoan nghênh việc Ấn Độ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ vừa qua. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thăm lẫn nhau theo chương trình “khách Quý” và thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2017 - 2020 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

tin nhap 20180410204812
Thứ trưởng Đặng Đình Quý chào Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng  như nông nghiệp, y tế, dầu khí, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân…

Bà Preeti Saran hoan nghênh kim ngạch song phương tăng trưởng mạnh thời gian qua, nhất trí cùng thúc đẩy họp Tiểu ban Thương mại lần 4 trong năm 2018 tại Việt Nam nhằm đề ra phương hướng đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020.

Thứ trưởng Đặng Đình Quý đề nghị phía Ấn Độ, trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tốt đẹp, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại với hàng xuất khẩu Việt Nam.

Cùng chia sẻ đánh giá và nhất trí quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bà Preeti Saran đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ và Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN - Ấn Độ vừa qua.

tin nhap 20180410204812
Thứ trưởng Đặng Đình Quý thăm, làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại New Delhi.

Thứ trưởng Đặng Đình Quý khẳng định, trong vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN - Ấn Độ 2015-2018, Việt Nam sẵn sàng phối hợp để Ấn Độ tăng cường hơn nữa quan hệ và kết nối về mọi mặt với ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Thứ trưởng Đặng Đình Quý đánh giá cao lập trường của Ấn Độ trong các vấn đề Biển Đông thời gian qua, khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ và các nước ASEAN thúc đẩy nội dung hợp tác an ninh biển tại các diễn đàn khu vực sắp tới.

Hai bên nhất trí kỳ họp tiếp theo Tham khảo chính trị và Đối thoại Chiến lược hai nước sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2019.

tin nhap 20180410204812

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj, Thứ trưởng Đặng Đình Quý cảm ơn cá nhân Bà Bộ trưởng và vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong việc thu xếp chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chuyến thăm dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua.

Bà Sushma Swaraj đề nghị hai Bộ Ngoại giao tích cực phối hợp để tổ chức tốt Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 16 cấp Bộ trưởng Ngoại giao tại Việt Nam trong năm 2018 cũng như thúc đẩy các bộ, ngành triển khai kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao vừa qua.

Thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Ấn Độ, Thứ trưởng Đặng Đình Quý nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm vào tháng 3/2018 có ý nghĩa quan trọng, thiết thực.

tin nhap 20180410204812

Thứ trưởng Đặng Đình Quý đề nghị lãnh đạo Trung tâm nêu cao tinh thần chủ động và chú trọng trao đổi quan hệ hợp tác với các Viện và Trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam để thúc đẩy nghiên cứu về Việt Nam tại Ấn Độ, qua đó làm cầu nối tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết về Việt Nam tại Ấn Độ. 

tin nhap 20180410204812
Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind, sáng 2/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, ...

tin nhap 20180410204812
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại ...

tin nhap 20180410204812
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4/3, tối 3/3 theo giờ địa phương (đêm cùng ngày ...

 



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59782665

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July