Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch Lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Sáng ngày 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch.
 >> Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào sắp thăm chính thức Việt Nam

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tới Phủ Chủ tịch, mở đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tới Phủ Chủ tịch, mở đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 


Các em nhỏ vẫy cờ và hoa trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch.

Các em nhỏ vẫy cờ và hoa trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch.

 


Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith được tổ chức trang trọng vào lúc 9h30 sáng nay tại Phủ Chủ tịch, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith được tổ chức trang trọng vào lúc 9h30 sáng nay tại Phủ Chủ tịch, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

 


Hai nhà lãnh đạo bước đi trên bục danh dự.

Hai nhà lãnh đạo bước đi trên bục danh dự.

 


Quốc thiều Lào và Việt Nam Việt Nam vang lên trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch.

Quốc thiều Lào và Việt Nam Việt Nam vang lên trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch.

 


Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

 


Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

 


Trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu với nhiều hình thức trang trọng, phong phú và thiết thực, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu với nhiều hình thức trang trọng, phong phú và thiết thực, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 


Cũng trong năm 2017, hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả nội dung Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2017, các Hiệp định, Thỏa thuận kết hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, các thỏa thuận, chương trình, kế hoạch hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước.

Cũng trong năm 2017, hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả nội dung Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2017, các Hiệp định, Thỏa thuận kết hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, các thỏa thuận, chương trình, kế hoạch hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước.

 


Đội danh dự diễu binh tại lễ đón.

Đội danh dự diễu binh tại lễ đón.

 

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón.

 


Sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm.

Sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm.

Tin: An Bình
Ảnh: Trọng Trinh

http://dantri.com.vn/chinh-tri/le-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tai-phu-chu-tich-2017121911324651.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59765272

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July