Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong chuyến công du lịch sử Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong chuyến công du lịch sử , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chuyến công du châu Á trong 13 ngày được cho là chuyến công du dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ. Trong đó, ông Donald Trump dành 2 ngày rưỡi để đến Việt Nam dự Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế APEC và thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
 

Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã lên máy bay, rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến công du 5 nước châu Á. Các điểm dừng chân của Tổng thống Trump là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Chuyến đi của Tổng thống Donald Trump ban đầu là 12 ngày, nhưng sau đó ông quyết định kéo dài thêm 1 ngày để tham dự 2 hội nghị là Tuần lễ Cấp cao APEC ở Việt Nam và Hội nghị Đông Á ở Philippines.

Theo truyền thông quốc tế, đây là chuyến công du dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ.

Tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC (CSOM) trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, chiều nay (7/11), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã đưa ra những đánh giá về tầm quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du châu Á 13 ngày và dành 2 ngày rưỡi đến Việt Nam (ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du châu Á 13 ngày và dành 2 ngày rưỡi đến Việt Nam (ảnh: AP)

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến công du châu Á lần này sẽ dành ngày 10-11/11 để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Sau đó, ngày 11-12/11 Tổng thống Donald Trump sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

“Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong năm đầu cầm quyền. Điều này thể hiện sự quan tâm của phía Hoa Kỳ không chỉ với khu vực châu Á mà còn đối với Việt Nam” - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng cho rằng, tín hiệu Tổng thống Donald Trump đến dự Hội nghị Cấp cao các nhà lão đạo APEC và thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sẽ chuyển thông điệp mạnh về cam kết của Mỹ đối với sự hợp tác, liên kết, thịnh vượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Riêng đối với Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã chính thức trở thành quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2013, mối quan hệ này đang tiếp tục phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực.

“Tôi tin rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam lần này sẽ tiếp tục để hai bên có cơ hội trao đổi, tìm ra các biện pháp để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phù hợp với xu thế chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” – Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.


Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Mỹ chính thức của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hồi tháng 5/2017 (ảnh: GVP)

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Mỹ chính thức của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hồi tháng 5/2017 (ảnh: GVP)

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (29-31/5/2017).

Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp và đã tích cực triển khai các kết quả, thoả thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tháng 5/2017.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đóng góp cho hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển hơn nữa, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, con đường phát triển của nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Châu Như Quỳnh

http://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-thong-donald-trump-den-viet-nam-trong-chuyen-cong-du-lich-su-20171107161308144.htm

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60203649

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July