Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Đại sứ quán Việt Nam và kiều bào tại Đức kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Đại sứ quán Việt Nam và kiều bào tại Đức kỷ niệm 72 năm Quốc khánh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tối 31/8 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin (Đức) đã diễn ra lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và đại diện bà con kiều bào ở Đức (Ảnh: Quỳnh Nga)

Trong lễ dâng hương trước bàn thờ Bác và trong tiếng hát trầm hùng của bài "Tiến quân ca" khi chào cờ, tất cả mọi người đều bồi hồi nhớ đến Bác, nhớ đến chặng đường 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với bao gian nan thử thách, bao nhiêu hy sinh mất mát để non sông thu về một mối, đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ấm no hơn như hiện nay.

Sau lễ chào cờ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã đọc diễn văn khai mạc, trong đó Đại sứ dẫn lại bản tuyên ngôn bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9 cách đây 72 năm.

Cũng trong diễn văn khai mạc, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhắc lại những trang sử hào hùng của cả dân tộc trên chặng đường 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng khẳng định, những mốc son quan trọng trong quan hệ Việt - Đức để Việt Nam và Đức trở thành đối tác chiến lược như hiện nay, đặc biệt sau chuyến thăm Đức rất thành công trong khuôn khổ tham dự tiến trình hội nghị G20 vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đại sứ cũng thẳng thắn chia sẻ sự cố đáng buồn vừa qua trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tin rằng, vì tình hữu nghị thân thiết bấy nay, vì quyền lợi của cả hai dân tộc sự cố đó sớm được giải quyết một cách thấu đáo để quan hệ giữa hai nước nồng ấm như vốn có.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Đức trong việc hội nhập tốt vào nước sở tại, là cầu nối quan trọng trọng việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước, đồng thời cũng có những đóng góp hiệu quả hướng về quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện kiều bào Việt Nam tại Đức bày tỏ vui mừng trước sự "thay da, đổi thịt" từng ngày của quê hương đất nước sau 72 năm xây dựng, đổi mới.

Mọi người cũng khẳng định quyết tâm sẽ hội nhập tốt hơn nữa để xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, lành mạnh, hạnh phúc và thành công hơn trên nước Đức để vừa góp phần xây dựng quê hương đất nước, vừa là những viên gạch đắp xây quan hệ Việt - Đức ngày càng bền chặt.

Trong tiệc buffet ấm cúng, các đại biểu tham dự buổi lễ cùng nâng cốc chúc sức khỏe và chúc cho đất nước Việt Nam mãi trọn vẹn trường tồn, dân giàu, nước mạnh./.

Hùng Lý (VOV.VN)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/dai-su-quan-viet-nam-va-kieu-bao-tai-duc-ky-niem-72-nam-quoc-khanh-20170901161458173.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60368920

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July