Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc việc tại U-pha (Ufa), thủ phủ nước Cộng hoà Ba-xki-ri-a (Baskirya - còn gọi là Bashkotorstan) thuộc Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hoạt động ngoại giao kinh tế từ ngày 25 đến ngày 27/10/2016, phái đoàn Việt Nam gồm 11 người do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã gặp gỡ sinh viên và bà con buôn bán ở Trung tâm thương mại Dem-skay-a để tìm hiểu tình hình sinh sống của cộng đồng người Việt tại đây.
Cùng tháp tùng Đại sứ trong chuyến đi còn có: ông Dương Hoàng Minh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga, Tổng Giám đốc Incentra; ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Ufa, Tổng Giám đốc công ty UralPromTorg; cùng một số đại diện các doanh nghiệp người Việt và đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam tại LB Nga.
Trong thời gian tại Ufa, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn Việt Nam đã đến thăm Trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dầu khí Ufa và gặp gỡ 70 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây. Trong buổi nói chuyện, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã thông tin cho các sinh viên về tình hình chính trị - xã hội trong nước, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cũng như giải đáp những câu hỏi mà các sinh viên nêu lên.
ĐS Nguyễn Thanh sơn đến thăm trường ĐHTH kỹ thuật Dầu khí Ufa

ĐS Nguyễn Thanh Sơn nói chuyện với các sinh viên Việt Nam tại trường DHTH kỹ thuật Dầu khí Ufa
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn vui mừng cho biết, ban lãnh đạo nhà trường đánh giá cao tinh thần học tập và đoàn kết của sinh viên Việt Nam, đồng thời kêu gọi các sinh viên tại đây nỗ lực học tập, phấn đấu và rèn luyện hơn nữa để trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
ĐS Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên

Trong thời gian thăm Trung tâm thương mại Dem-skay-a của người Việt tại Ufa, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn Việt Nam đã đến từng quầy hàng thăm hỏi bà con làm ăn, buôn bán tại đây, đồng thời tận mắt chứng kiến tinh thần vượt khó của cộng đồng người Việt trong thời kỳ khủng hoảng tại Nga.
ĐS Nguyễn Thanh Sơn thăm bà con buôn bán tại Trung tâm thương mại Demskaya
ĐS Nguyễn Thanh Sơn hỏi thăm tình hình làm ăn của bà con
Đến thăm một siêu thị bán đồ tiêu dùng của công ty UralPromTorg mới đưa vào hoạt động chưa lâu trong khuôn viên của Trung tâm thương mại Dem-skay-a, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã biểu dương việc đưa các loại hàng hoá của Việt Nam như gạo, bún, chè, cà phê… vào bán tại siêu thị không chỉ phục vụ nhu cầu của người Việt, mà còn là sự quảng bá rất hữu hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh của nước ta cho khách tiêu dùng Nga. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn hy vọng, những nông sản sạch do công ty UralPromTorg sản xuất, cũng như của các công ty người Việt khác như Volga-Việt, TH True Milk… sẽ dần chiếm lĩnh thị trường và trở thành những mác hàng hoá yêu thích của người tiêu dùng Nga.
ĐS Nguyễn Thanh Sơn thăm siêu thị của công ty UralPromTorg
Phát biểu tại buổi gặp mặt với hơn 100 bà con tiểu thương, đại diện cho gần 1500 người Việt trong cộng đồng tại Ufa, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những nỗ lực vượt khó của cộng đồng người Việt tại đây. Đồng thời, Đại sứ cũng vui mừng cho biết, các cấp lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Ufa, cũng như nước cộng hòa Baskirya đều không chỉ khâm phục nhân dân Việt Nam về tinh thần anh dũng chống giặc ngoại xâm, mà còn về quyết tâm hội nhập và làm bạn với các nước trên thế giới, đồng thời đánh giá cộng đồng người Việt tại Ufa là một cộng đồng tin cậy, có sự đoàn kết làm ăn tốt và có triển vọng phát triển rất lớn. Phía Baskirya hứa sẽ hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây phát triển vững mạnh trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam và LB Nga.
ĐS Nguyễn Thanh Sơn gặp mặt bà con cộng đồng tại Ufa
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn khẳng định chuyến thăm lần này tại nước Cộng hòa Baskirya sẽ mang lại động lực mới cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại đây. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh:
“Tôi cho rằng, trong thời gian tới đây với đà quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - LB Nga nói chung, mà chúng ta đang thể hiện lòng tin cậy lẫn nhau, với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thực sự, thì sự phát triển, tồn tại bền vững và hội nhập sâu rộng với xã hội sở tại của cộng đồng người Việt tại Ufa sẽ là hiện thực. Sẽ có nhiều người làm ăn thành đạt tốt hơn để khẳng định là bà con cô bác chúng ta không những chỉ giỏi kinh doanh, làm việc, mà còn làm công tác ngoại giao nhân dân rất tốt ở tại địa phương.Và chính ngoại giao nhân dân của bà con cô bác chúng ta trong cộng đồng người Việt tại Ufa đã gắn kết chúng ta với nhau, gắn kết chúng ta với bạn bè địa phương'.
Và tôi cho rằng, chuyến thăm lần này của chúng tôi đến Baskirya sẽ mở ra một giai đoạn mới cho hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga nói chung và ở Baskirya nói riêng. Đồng thời nó cũng tạo sự tin cậy và củng cố lòng tin giữa 2 bên, của chính quyền nước Cộng hoà Baskirya với cộng đồng người Việt tại đây, cũng như của cơ quan đại diện ngoại giao chúng ta ở Mát-xcơ-va với chính quyền địa phương. Tôi cho rằng chính những chuyến thăm như này sẽ đem lại hiệu quả rất tốt và tạo ra cho cộng đồng người Việt chúng ta một động lực để bà con cô bác yên tâm là luôn luôn có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, cũng như sự quan tâm của Hội người Việt tại LB Nga, cộng đồng người Việt tại LB Nga và Hội người Việt tại Ufa. Thời gian tới đây, với sự quyết tâm của cộng đồng, sự quan tâm chú ý của chính quyền địa phương và của nước Cộng hòa, tôi hy vọng cộng đồng sẽ phát triển tốt đẹp”.
ĐS Nguyễn Thanh Sơn nói chuyện với bà con cộng đồng tại Ufa
Mặc dù thời gian thăm làm việc tại Ufa tương đối ngắn, nhưng chuyến thăm đầu tiên Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn Việt Nam đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong cộng đồng người Việt tại đây, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho việc hợp tác giao thương và củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Thành Phương/vov.vn